cuoi-xuyen-viet-1_oxfm.jpg?width=500Thí sinh Lê Dương Bảo Lâm đăng quang ngôi vị quán quân với tiểu phẩm Ngày tận thế.
Đêm thi chung kết 10 của chương trình Cười xuyên Việt diễn ra vào tối 12.6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) với sự tranh tài của 3 thí sinh: Mạc Văn Khoa, Phan Phúc Thắng và Lê Dương Bảo Lâm với chủ đề tự chọn, các thí sinh thể hiện tiết mục của mình cùng sự hỗ trợ của một vị giám khảo.

Để tăng tính hấp dẫn, sau mỗi phần thi điểm của các thí sinh sẽ được công bố ngay, trừ điểm của NSND Ngọc Giàu.

Thí sinh Lê Dương Bảo Lâm đã từng khiến giám khảo lẫn khán giả rơi nước mắt khi hóa thân thành Kép Tư Bền dự thi tiểu phẩm Ngày tận thế với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Trấn Thành và thí sinh Dương Thanh Vàng. Ngày tận thế mang đến thông điệp cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, thông qua cuộc chiến của con người với đại dịch zombie.

Trong tiểu phẩm này, lúc đầu Bảo Lâm một lòng cùng với bạn để tiêu diệt zombie, nhưng khi thấy bạn có được lọ thuốc khử zombie trong tay thì anh lại trở mặt đâm chết bạn để giành lấy lọ thuốc này. Chưa kịp vui mừng thì anh phát hiện ra thuốc anh vừa uống là thuốc “nhử” thay vì “khử” zombie.

Màn trình diễn đầy hài hước nhưng cũng mang đầy ý nghĩa nhân văn mang về cho Bảo Lâm tổng điểm từ 4 vị giám khảo là 39 điểm.

Giám khảo Việt Hương đã hết lời khen ngợi Lê Dương Bảo Lâm và các bạn diễn. Theo Việt Hương, đây là tiểu phẩm có ý tưởng rất trẻ, và Bảo Lâm là một diễn viên kịch nói có giọng nói rất tốt, truyền tải tới khán giả đầy đủ “Hỷ - nộ -  ái - ố”.

cuoi-xuyen-viet-2_pnne.jpg?width=500Phần thi của Lê Dương Bảo Lâm có sự trợ giúp của Trấn Thành.

Trong khi đó, với thông điệp kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên, thí sinh Mạc Văn Khoa mang đến tiểu phẩm Bộ tộc ướt át cùng sự hỗ trợ của nghệ sĩ Việt Hương. Mạc Văn Khoa đã khéo léo đưa các vấn đề thời sự như nắng nóng, chặt cây xanh ở Hà Nội… vào tiểu phẩm.

Tổng điểm mà 4 vị giám khảo Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành và Trường Giang dành cho Mạc Văn Khoa là 39,5 điểm.

Thí sinh Phan Phúc Thắng cũng mang đến đêm chung kết tiểu phẩm Nghệ sĩ bất đắc dĩ với sự trợ giúp của danh hài Trường Giang đã làm đêm chung kết thêm phần sinh động và vui nhộn.

Phan Phúc Thắng thể hiện phần hài độc thoại và giả giọng của Bằng Kiều, Hoài Linh, Xuân Hinh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc… nhận nhiều lời khen của ban giám khảo. Tuy nhiên, anh chỉ nhận được 36 điểm.

Sau khi công bố điểm của NSND Ngọc Giàu, ngôi vị quán quân của Cười Xuyên Việt 2015 thuộc về Lê Dương Bảo Lâm với 10 điểm (tổng điểm 49).

NSND Ngọc Giàu dành 2 điểm 9 cho hai thí sinh còn lại. Như vậy, Mạc Văn Khoa đoạt giải nhì với tổng điểm 48,5, và giải ba thuộc về Phan Phúc Thắng với tổng điểm 45.

cuoi-xuyen-viet-4_pvue.jpg?width=500Lê Dương Bảo Lâm xúc động khi đăng quang ngôi vị quán quân
cuoi-xuyen-viet-5_ppev.jpg?width=500
cuoi-xuyen-viet-6_iaic.jpg?width=500Mạc Văn Khoa với tiểu phẩm Bộ tộc ướt át
cuoi-xuyen-viet-7_vimw.jpg?width=500Việt Hương trong vai Thánh nữ cầu mưa hỗ trợ tiểu phẩm của Mạc Văn Khoa
cuoi-xuyen-viet-8_sipd.jpg?width=500Mạc Văn Khoa nhận giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn
cuoi-xuyen-viet-9_rgzq.jpg?width=500Thí sinh Phan Phúc Thắng trong phần giả giọng ca sĩ Bằng Kiều
cuoi-xuyen-viet-10_vlzp.jpg?width=500 Giải ba thuộc về Phan Phúc Thắng
cuoi-xuyen-viet-11_zgcd.jpg?width=500
cuoi-xuyen-viet-12_epai.jpg?width=500
cuoi-xuyen-viet-13_yfur.jpg?width=500
cuoi-xuyen-viet-14_rpqo.jpg?width=500Hình ảnh Ban giám khảo chung kết xếp hạng Cười xuyên Việt 2015

Đêm chung kết còn trao các giải khuyến khích cho 7 thí sinh đã tham gia chương trình: Nguyễn Huỳnh Nhu, Mã Như Ngọc, Lê Bửu Đa, Lâm Văn Đời, Trần Thế Nhân, Lưu Văn Dũng, Nguyễn Hoài Thi.

Giải thí sinh được yêu thích nhất trong đêm xếp hạng do khán giả bình chọn đã thuộc về thí sinh Mạc Văn Khoa với tỷ lệ bình chọn 65,7%.

Giải thí sinh cống hiến được trao cho “anh cả” Lâm Văn Đời, người luôn có những vai diễn phụ xuất sắc nhất trong chương trình.

Nguồn: thanhnien.com.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022