Chương trình Đường lên đỉnh Olympia Cuộc thi tháng 2 quý 1 là một cuộc thi nảy lửa với sự trở lại của 4 thí sinh vừa chiến thắng cuộc thi tuần vừa qua đó là: Trần Quang Huy đến từ THPT Thạch Bàn, Hà Nội); Phạm Đình Vũ đến từ trường THPT Thái Phúc, Thái Bình; Quốc Việt đến từ trường THPT Năng khiếu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Tùng Dương đến từ trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên.

3169529075118593142991085588232042081255055n-1669533847225862259905.jpg

Ở phần thi đầu tiên Khởi động, Đình Vũ tạm thời dẫn đầu với số điểm 95. Theo sau Đình Vũ là Tùng Dương với 45 điểm. Quang Huy được 40 điểm và Quốc Việt có số điểm điểm thấp nhất là 35.

untitled-1669534616144848132991.png

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, thử thách của chương trình đưa ra là một ẩn số gồm 5 chữ cái. Với hàng ngang số 1, trừ Quang Huy, 3 thí sinh còn lại đều có đáp án chính xác. Đến với hàng ngang số 2, Quang Huy tiếp tục có câu trả lời khác các thí sinh còn lại và nam sinh đã không giành được điểm số.

Đến với câu hỏi số 3, chỉ duy nhất Tùng Dương có đáp án chính xác và giành được điểm số.

Sau khi 3 mảnh ghép của chương trình được lật mở, ngay lập tức Đình Vũ, Quốc Việt tranh nhau bấm chuông xin trả lời từ khóa của chương trình. Nhưng Đình Vũ nhanh tay hơn một chút. Cả hai thí sinh đều có chung câu trả lời là "San hô". Với câu trả lời đúng này, Đình Vũ tiếp tục giữ được ngôi vị dẫn đầu với số điểm khá cách biệt 145. Các thí sinh còn lại gồm Tùng Dương được 75 điểm, Quốc Việt 55 điểm và Quang Huy 40 điểm.

1-16695356238171999539285.png

Tuy nhiên, phần thi Tăng tốc mới là phần thi bứt phá, có thể xoay chuyển tình thế. Chính vì vậy, cơ hội vẫn giành đều cho cả 4 thí sinh.

Ở phần thi Tăng tốc, các nhà leo núi đã nỗ lực cố gắng hết mình, ở vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Đình Vũ với 185 điểm, Tùng Dương được 155 điểm, Quốc Việt giữ điểm số 145 và cuối cùng là Quang Huy với 60 điểm.

2-16695361360631765132000.png

Phần thi Về đích trở nên gay cấn và quyết liệt hơn bao giờ hết khi chứng kiến lội ngược dòng của Quốc Việt.

Giữ số điểm cao nhất nên Đình Vũ là thí sinh đầu tiên đến với phần thi Về đích. Là một thí sinh có phong độ ổn định, Đình Vũ lựa chọn gói câu hỏi 20,20 và 30. Ở hai câu hỏi đầu tiên, Đình Vũ không có đáp án đúng và Quốc Việt là thí sinh đã bấm chuông trả lời và có đáo án chính xác, nâng số điểm của mình lên 185, trong khi đó Đình Vũ bị trừ điểm số xuống chỉ con 145.

Ở câu hỏi cuối cùng là một câu hỏi về tiếng Anh, Đình Vũ đã có câu trả lời chính xác nhưng rất tiếc thí sinh này không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Điểm số của Đình Vũ được nâng lên 175 điểm.

Quốc Việt là thí sinh thứ 2 đến với phần thi Về đích. Lúc này, Quốc Việt đang tạm dẫn đầu đoàn leo núi nên nam sinh đã chọn cho mình gói câu hỏi an toàn 3 câu 20 điểm. Đây là một lựa chọn sáng suốt vì Quốc Việt chỉ trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên. Điểm số sau phần thi này của Quốc Việt là 225 điểm.

Hai thí sinh cuối cùng đến với phần thi về đích là Quang Huy và Tùng Dương. Hai thí sinh đang có số điểm thấp nhất. Một lần nữa khán giả lại chứng kiến màn rượt đuổi điểm số của Đình Vũ và Quốc Việt khi cả hai liên tiếp bấm chuông giành quyền trả lời khi hai thí sinh Quang Huy và Tùng Dương không có đáp án đúng.

Kết thúc phần thi đầy gay cấn, hồi hộp, thí sinh Quốc Việt đã có cú "lội ngược dòng" trở thành người chiến thắng với tổng 245 điểm, giành được vòng nguyệt quế tháng thứ 2, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia.

Đình Vũ dù 3 phần thi trước là người dẫn đầu xuất sắc nhưng thiếu một chút may mắn ở vòng cuối nên nam sinh này được 215 điểm, giữ vị trí số 2.

3-16695370667511415015834.png4-16695370667531028357379.png
5-16695374269511880951305.png

So kè quyết liệt tới những câu hỏi cuối cùng, Nguyễn Phạm Quốc Việt đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng của nhà vô địch để tiến tới ngôi vị cao nhất. Còn Đình Vũ dù thiếu một chút may mắn nhưng cũng cho thấy mình là một đối thủ khó nhằn. Quang Huy, Nguyễn Tùng Dương cũng đã nỗ lực hết mình trong cuộc thi toàn những đối thủ mạnh.

Mời quý vị và các bạn đón xem Đường lên đỉnh Olympia 23 vào 13h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Tin mới

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022