Tác phẩm có tên khác: Thế giới võ hiệp Kim Dung, gồm năm phần: Thiết huyết đan tâm, Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Cửu âm chân kinh Hoa Sơn luận kiếm. Tổng cộng phim 60 tập, trong đó Thiết huyết đan tâm 30 tập, đã chiếu hết. Theo Chinanews ngày 13/7, đơn vị phát hành dự kiến phát trọn vẹn nhưng hủy kế hoạch, chưa công bố thời gian chiếu bốn phần còn lại. Một số nguồn tin nói êkíp cần thời gian biên tập lại nội dung, chờ dịp khác ra mắt.

trailer-anh-hung-xa-dieu-2024-1707797880.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CeKqkWmTaJuPepZHA5IHJg
Trailer "Anh hùng xạ điêu" 2024

Trailer "Anh hùng xạ điêu" 202. Video: QQ

Nội dung rời rạc được cho là một trong lý do khiến tác phẩm bị ngừng phát trực tuyến. Thiết huyết đan tâm chủ yếu xoay quanh thân thế và chuyện tình hai nhân vật chính Hoàng Dung (Bao Thượng Ân đóng) và Quách Tĩnh (Thử Sa). Theo Beijing News, 30 tập đầu lược bỏ nhiều bối cảnh quan trọng trong nguyên tác của Kim Dung, khiến tác phẩm thiếu sự liền mạch, logic, những người chưa từng đọc nguyên tác khó nắm nội dung.

Cây viết Vương Thi Nghiêu cho rằng tiểu thuyết Kim Dung gây sốt màn ảnh mấy chục năm, cốt yếu nhờ tính "hiệp" trong các câu chuyện. Nhưng ở Thiết huyết đan tâm, đoàn phim chưa làm bật được yếu tố này, chỉ mượn "vỏ bọc" Kim Dung để lôi kéo sự chú ý của fan kiếm hiệp. Câu chuyện được cải biên sơ sài, sáo rỗng.

bao-thuong-an-dong-hoang-dung-1719046481.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZiCt6In7wqf0aXngEPih6A
Bao Thượng Ân đóng Hoàng Dung

Hoàng Dung (xuất hiện từ giây thứ ba) ở cảnh nhận ra cha - Hoàng Dược Sư - khi ông đeo mặt nạ. Video: QQ

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của một số diễn viên chính không thuyết phục. Bao Thượng Ân biến nhân vật Hoàng Dung thành cô gái quá hiền lành, khờ khạo, cách đọc thoại của cô cũng bị đánh giá không tự nhiên, gây khó chịu.

Trước đó, đơn vị sản xuất, phát hành kỳ vọng Thế giới võ hiệp Kim Dung, dự kiến cải biên một loạt tiểu thuyết của cố nhà văn, xây dựng loạt phim như "vũ trụ Marvel". Tuy vậy, phần phim chuyển thể Anh hùng xạ điêu thất bại, lượng người xem thấp so với kinh phí đầu tư.

dung-7214-1720845626.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0XxnE5x0ehBZFBnTqrDkFw

Hoàng Dung và Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu" 2024. Ảnh: QQ

Theo tờ Văn Hội Báo, 10 năm qua, các tác phẩm mới chuyển thể tiểu thuyết Kim Dung liên tục ra mắt song phần lớn không được khán giả đánh giá cao. Vũ trụ nhân vật trong tiểu thuyết đa dạng, đặc sắc. Cuộc đời nhiều nhân vật phụ đều có thể phát triển thành câu chuyện độc lập, thậm chí không bị giới hạn bởi từ "võ hiệp". Tinh thần hiệp nghĩa không nhất thiết chỉ có thể thể hiện qua việc đánh đấm. Những tưởng tượng mới về truyện Kim Dung có thể vượt qua giới hạn của thế giới võ lâm, giang hồ. Điều này phụ thuộc sự dũng cảm chấp nhận thử thách, đổi mới của người làm phim.

Kim Dung sinh năm 1924 tại Chiết Giang, tên thật Tra Lương Dung. Ông xây dựng thế giới võ hiệp trong 15 bộ tiểu thuyết, như Thiên Lon Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Lộc Đỉnh ký, Tiếu ngạo giang hồ. Truyện của ông nhiều lần được chuyển thể thành phim, trò chơi điện tử. Theo Hongxing News, Kim Dung là tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất, ở đâu có người Hoa, ở đó có tiểu thuyết của ông. Hơn 300 triệu bản sách truyện Kim Dung từng được bán ra toàn thế giới. Tác gia qua đời năm 2018 vì tuổi cao, sức yếu.

Như Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022