Một cụ bà họ Liu sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã khiến mạng xã hội xôn xao khi quyết định truất quyền thừa kế của cả ba người con ruột, sau khi họ thờ ơ, không một lần về thăm hay hỏi han bà lúc ốm đau.
Theo South China Morning Post, bà Liu từng lập di chúc để chia toàn bộ tài sản – trị giá khoảng 2,8 triệu USD (tương đương hơn 68 tỷ đồng) – cho ba người con.
Tuy nhiên, khi lâm bệnh, bà nhận ra những đứa con của mình gần như biến mất khỏi cuộc sống của bà, thậm chí còn không gọi điện hỏi thăm.

Bà Liu quyết định truất quyền thừa kế của cả ba người con ruột, sau khi họ thờ ơ, không một lần về thăm hay hỏi han bà lúc ốm đau. Ảnh minh họa
Trong lúc cô đơn, bà Liu chỉ có chó và mèo làm bạn. Bà cho biết chính những con vật này mới là niềm an ủi thực sự trong những năm tháng cuối đời.
Quá đau lòng, bà đã thay đổi di chúc, quyết định để toàn bộ tài sản cho các thú cưng và chỉ định một phòng khám thú y địa phương quản lý, chịu trách nhiệm chăm sóc chúng sau khi bà qua đời.
Tuy vậy, theo ông Chen Kai – một chuyên gia tại Trung tâm Đăng ký Di chúc Bắc Kinh – hành động để tài sản trực tiếp cho vật nuôi là không hợp pháp tại Trung Quốc.
Thay vào đó, bà Liu được khuyên nên chọn một người đáng tin để giám sát và đảm bảo thú cưng được chăm sóc đúng cách.
Các nhân viên tại trung tâm cũng động viên bà cân nhắc, vì nếu con cái thay đổi, bà vẫn có thể sửa di chúc một lần nữa.
Tuy nhiên, hiện tại, quyết định loại con ra khỏi quyền thừa kế của bà vẫn đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.
Những lý do phổ biến khiến một đứa trẻ lớn lên bất hiếu
Con cái lớn lên bất hiếu không phải là điều xảy ra ngẫu nhiên – mà thường bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân sâu xa liên quan đến môi trường sống, cách dạy dỗ và mối quan hệ trong gia đình.

Nếu cha mẹ không có ảnh hưởng tích cực đủ mạnh, con sẽ dễ bị lệch hướng. Ảnh minh họa
Dưới đây là những lý do phổ biến khiến một đứa trẻ khi trưởng thành có thể trở nên lạnh nhạt hoặc thậm chí bất hiếu với cha mẹ:
1. Cha mẹ nuôi con bằng vật chất, thiếu tình cảm
Chỉ chu cấp mà không quan tâm, không chia sẻ, không lắng nghe cảm xúc của con sẽ khiến đứa trẻ dần xa cách, vô cảm với gia đình.
Khi lớn lên, chúng có thể thấy trách nhiệm với cha mẹ là "nghĩa vụ ràng buộc", không xuất phát từ yêu thương.
2. Bạo lực, mắng chửi, kiểm soát quá mức khi con còn nhỏ
Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng "đòn roi là yêu thương", nhưng thực chất đó là cách làm tổn thương lòng tự trọng của con.
Trẻ em bị quát nạt, xúc phạm, áp đặt quá mức thường sẽ hình thành tâm lý chống đối, giấu giếm, và khi lớn lên có xu hướng trả đũa bằng sự thờ ơ.
3. Không làm gương cho con
Cha mẹ nói một đằng, làm một nẻo, cư xử thiếu đạo đức, nói xấu người khác, hoặc chính họ bất hiếu với ông bà… thì con cái sẽ sao chép những điều đó.
Đứa trẻ học từ hành vi nhiều hơn lời nói.
4. Thiếu kỹ năng dạy con về nhân cách và lòng biết ơn
Dạy con học giỏi là chưa đủ. Nếu không dạy con trân trọng công lao người khác, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi và giữ tình thân, thì lớn lên chúng sẽ khó thấu hiểu đạo lý làm người.
5. Quan niệm "hy sinh là phải được báo đáp" của cha mẹ
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng: "Tôi nuôi con để sau này con phải chăm tôi."
Khi kỳ vọng ấy không được đáp lại, họ cảm thấy bị phản bội. Nhưng sự ép buộc lòng hiếu thảo như nghĩa vụ có thể làm con cái phản ứng ngược, thậm chí oán trách.
6. Đứt gãy kết nối cảm xúc từ sớm
Nếu cả tuổi thơ con chưa từng được ôm ấp, khích lệ, hỏi han, thì sự gắn bó với cha mẹ đã bị mòn dần từ nhỏ. Lớn lên, con sẽ thấy "gần gũi" là gượng gạo, và xa cách là bình thường.
7. Ảnh hưởng từ xã hội, bạn bè, mạng xã hội
Một số bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng vô cảm, sống ích kỷ, coi trọng bản thân tuyệt đối mà xem nhẹ tình thân.
Nếu cha mẹ không có ảnh hưởng tích cực đủ mạnh, con sẽ dễ bị lệch hướng.
Giải pháp cho các bậc cha mẹ:
Dạy con từ sớm về giá trị của lòng biết ơn, sự quan tâm và trách nhiệm.
Xây dựng mối quan hệ hai chiều giữa cha mẹ và con cái: lắng nghe, tôn trọng, nhưng không nuông chiều.
Làm gương bằng chính hành vi hằng ngày: yêu thương, trung thực, tử tế với người khác.

GĐXH - Cả đời tần tảo nuôi 5 con khôn lớn, đến tuổi xế chiều, bà mong được nương nhờ vài ngày thì các con đồng loạt thoái thác. Trong lúc đau lòng nhất, một người không máu mủ đã lên tiếng khiến tất cả lặng người.

GĐXH - Trong thời đại mà trẻ em luôn được bao quanh bởi lịch học dày đặc và thiết bị công nghệ, một số chuyên gia tâm lý học lại cho rằng: Trẻ em thấy chán là điều tốt.