Dự án trị giá 5,2 tỷ nhân dân tệ (745 triệu USD), do công ty hàng không vũ trụ Space Epoch có trụ sở tại Bắc Kinh dẫn đầu. Nhà máy dự kiến sản xuất tên lửa nhiên liệu lỏng cỡ trung bình đến lớn, trọng tải lớn, chi phí rẻ, có khả năng thu hồi trên biển và tái sử dụng. Khi vận hành đầy đủ, cơ sở sẽ sản xuất 25 tên lửa loại này mỗi năm.

Nhà máy mới gồm trung tâm thu hồi và tái sử dụng, trung tâm thử nghiệm và kiểm tra, trung tâm sản xuất, cho phép thu hồi, kiểm tra, bảo trì và tái sử dụng tên lửa nhanh chóng, phục vụ cho hệ thống vệ tinh Internet trên quỹ đạo Trái Đất thấp của Trung Quốc.

8c41980fb6d740daa9f028d8686f8e-7598-6774-1768030631.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IgL9ADERKNvqwkHrQEu4tQ

Tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 cất cánh ngày 3/12/2025. Ảnh: LandSpace

Một loại tên lửa tái sử dụng được sản xuất tại đây là Qian Tang Hao, có đường kính 4,2 m, cao khoảng 66 m, khối lượng cất cánh khoảng 575 tấn, được thiết kế để tái sử dụng 20 lần. Space Epoch cho biết, tên lửa dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên và thử nghiệm thu hồi ngoài khơi cuối năm nay.

Theo Wei Yi, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Space Epoch, chi phí chế tạo các loại tên lửa thông thường ở Trung Quốc vào khoảng 80.000-100.000 nhân dân tệ (11.500-14.500 USD) mỗi kg. Với giải pháp "thép không gỉ, methane và oxy lỏng" của công ty, chi phí dự kiến giảm xuống còn 20.000 nhân dân tệ (3.000 USD) mỗi kg. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới khả năng sản xuất tên lửa thương mại tái sử dụng quy mô lớn, đồng thời nêu bật vai trò ngày càng tăng của các công ty tư nhân trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Trung Quốc đang nỗ lực phát triển tên lửa tái sử dụng, công nghệ then chốt giúp giảm chi phí và tăng tần suất phóng, đồng thời xây dựng những mạng lưới vệ tinh khổng lồ. Tháng trước, công ty tư nhân LandSpace phóng thử nghiệm tên lửa tái sử dụng Zhuque-3. Tầng thứ hai của tên lửa lên tới quỹ đạo chỉ định, nhưng tầng đầu tiên hạ cánh thất bại. Cùng tháng, tên lửa Trường Chinh 12A do Viện Công nghệ Du hành vũ trụ Thượng Hải thuộc Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) thiết kế cũng gặp số phận tương tự.

Thu Thảo (Theo CGTN, Global Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022