Được phát triển bởi Viện Đổi mới Vệ tinh siêu nhỏ (IAM) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), Qingzhou dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm nay. Đội ngũ phát triển đang tập trung hoàn thiện thiết kế của tàu và phần mềm cho giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Nhà thiết kế trưởng Chang Liang cho biết, các hệ thống con và linh kiện của tàu vũ trụ thử nghiệm cũng bắt đầu được sản xuất.

GpXPN7HbYAILAGq-1745648695-5982-1745648906.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z6o-4gtRJLhxYaEvtnh7JQ

Mô hình kích thước thật của tàu vũ trụ chở hàng Qingzhou được trưng bày tại triển lãm khoa học hàng không vũ trụ diễn ra ở Thượng Hải hôm 24/4. Ảnh: Beijing Daily

Qingzhou có thiết kế khoang đơn tích hợp với thể tích hàng hóa 27 m3 và sức chở tối đa 2 tấn. Phương tiện này sẽ vận chuyển nhu yếu phẩm cho phi hành gia, thiết bị thí nghiệm và nhiều vật dụng khoa học khác.

Mẫu tàu mới có hệ thống giá đỡ 4 tầng với 40 ngăn và giao diện cho hàng hóa đặc biệt, đảm bảo khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau cho các nhiệm vụ tương lai. Đáng chú ý, không gian dành cho vận chuyển lạnh của tàu lên tới 300 lít, giúp đảm bảo phi hành gia có thể tiếp cận sản phẩm tươi sống.

"Qingzhou là tàu vũ trụ gọn nhẹ, nhanh nhẹn, với thiết kế tập trung vào phi hành gia, chi phí thấp, độ tin cậy cao, tính linh hoạt và mức độ thông minh cao", Shu Rong, chỉ huy dự án Qingzhou, cho biết. Ông nói thêm, con tàu trang bị những phương án tải trọng thông minh và được thiết kế để tối ưu hóa quá trình giao hàng, thu hồi và xử lý hàng hóa.

Ngoài phục vụ Trạm Vũ trụ Thiên Cung, Qingzhou còn hướng đến cung cấp dịch vụ chở hàng thương mại trong tương lai với mục tiêu tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội.

Chang cho biết, ở giai đoạn thiết kế, nhóm đã nghiên cứu tàu vũ trụ chở hàng cả trong nước lẫn quốc tế như tàu Dragon (Mỹ), ATV (châu Âu), HTV (Nhật Bản) và Tianzhou (Trung Quốc). Cuối cùng, dựa trên những yêu cầu của Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc (CMSA), họ tự thiết kế và phát triển tàu chở hàng Qingzhou nhỏ gọn.

"Chúng tôi chọn thiết kế khoang đơn tích hợp nhằm tăng tính linh hoạt trong việc lựa chọn phương tiện phóng, giúp tàu tương thích với nhiều loại tên lửa và đáp ứng nhu cầu phóng nhanh", ông Chang nói.

Trong chuyến bay đầu tiên, Qingzhou sẽ phóng lên không gian nhờ tên lửa Lijian-2. Đây là tên lửa tái sử dụng do CAS Space, công ty du hành vũ trụ thương mại thuộc CAS, phát triển.

Thu Thảo (Theo ECNS)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022