Theo CCTV, nhóm phi hành gia gồm Zhang Lu, Wu Fei và Zhang Hongzhang đã cùng nhau đón Tết Nguyên đán trên trạm vũ trụ Thiên Cung (Tiangong) hôm qua. Trong giờ nghỉ giải lao, tất cả cùng thu âm một video ca nhạc, viết chữ Phúc và thưởng thức bữa tối đêm giao thừa từ ngoài không gian.

a1-1771308914-7205-1771309285.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WCVjwBXNyPvT3b-PkdIS6g

Phi hành gia Trung Quốc hát karaoke ngoài vũ trụ. Ảnh: CCTV

Ngoài thức ăn do nhân viên mặt đất chuẩn bị, các phi hành gia cũng sử dụng lò nướng chuyên dụng để có thêm thức ăn cho buổi tiệc nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên các phi hành gia Trung Quốc ăn bánh do chính mình nướng trong không gian.

Trong video được đăng tải trên Weibo, các phi hành cầm mic hát ở trạng thái không trọng lực, bên trong khoang trang trí đậm sắc đỏ, màu may mắn trong dịp Tết của người Trung Quốc. Khay bánh nướng có thêm vỉ đỡ giúp bánh được cố định khi nướng và sử dụng.

Tàu Thần Châu 21 chở chỉ huy Zhang Lu (48 tuổi) từng tham gia nhiệm vụ Thần Châu 15 năm 2022 cùng hai phi hành gia mới là Wu Fei và Zhang Hongzhang được chọn từ lứa phi hành gia thứ ba của Trung Quốc tuyển năm 2020. Ở tuổi 32, Wu là thành viên trẻ nhất trong đội phi hành gia Trung Quốc, làm kỹ sư ở Học viện Công nghệ vũ trụ (CAST). Zhang (39 tuổi), chuyên gia hàng hóa trên tàu, là nhà nghiên cứu ở Viện Vật lý hóa học Đại Liên thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS).

Screenshot-2026-02-17-at-13-16-6414-6210-1771309285.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lrL6tbNcra_vDjRWeBphHw

Bánh nướng được chuẩn bị cho tiệc giao thừa. Ảnh: CCTV

Tàu Thần Châu 21 mang theo 6 mẫu loại mẫu vật thí nghiệm và 4 con chuột đen dành cho thí thử nghiệm sinh sản ở quỹ đạo thấp của Trái Đất. Theo lịch trình, tàu chở hàng tự động Thiên Châu 10 cũng bay đến trạm Thiên Cung trong thời gian hoạt động 6 tháng của nhiệm vụ Thần Châu 21.

Tàu Thần Châu hơi lớn hơn một chút so với tàu chở phi hành gia Soyuz của Nga. Trung Quốc đang phát triển tàu vũ trụ chở người Mộng Châu không chỉ tái sử dụng một phần mà còn có khả năng đưa phi hành gia đến Mặt Trăng. Tính đến nay, Trung Quốc đã phóng 16 nhiệm vụ có người lái. Thần Châu 21 là chuyến bay thứ 10 chở phi hành gia lên trạm Thiên Cung và thứ 7 từ khi hoàn thành trạm cuối năm 2022.

Mục tiêu của Trung Quốc là biến trạm Thiên Cung với kích thước bằng 20% Trạm Vũ trụ Quốc tế thành nơi có người ở thường xuyên trong ít nhất một thập kỷ. Nước này cũng dự định mở rộng trạm vũ trụ với các module mới và mở cửa cho hoạt động thương mại.

Hoài Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022