Bốn sản phẩm mới thuộc dòng LG OLED evo AI, được gắn các số hiệu lần lượt là M5, G5, C5 và B5. Kích thước đa dạng từ 48 đến 97 inch.
Thế hệ TV OLED năm nay được tích hợp "trí tuệ nhân tạo thấu cảm" đồng hành cùng người dùng từ lúc mở đến khi tắt TV. Thông qua các tính năng như Voice ID, AI Concierge, AI Chatbot và tìm kiếm thông minh qua Microsoft Copilot, sản phẩm có khả năng nhận diện từng thành viên trong gia đình và tự động đề xuất nội dung hay cho phép người dùng điều chỉnh hình ảnh (1,6 tỷ chế độ) và âm thanh (40 triệu chế độ) phù hợp với sở thích cá nhân.

TV LG OLED evo AI G5 và M5 sở hữu thiết kế liền tường. Ảnh: LG
Nổi bật trong loạt sản phẩm mới là LG OLED evo AI G5 và M5. Hai mẫu này được trang bị bộ xử lý AI α11 thế hệ thứ hai, mạnh và mới nhất của hãng. Bộ xử lý nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K với sắc màu sống động và độ sáng cao hơn gấp ba lần so với TV OLED phổ thông.
Mẫu M5 có tốc độ truyền tải 4K 144Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh không có độ trễ hay hiện tượng giật lag. Dòng G5 mang đến trải nghiệm chơi game khi có VRR 165 Hz đầu tiên trên thế giới, được chứng nhận bởi G-Sync và FreeSync.
Các sản phẩm TV OLED AI mới cũng tiếp tục được nâng cấp về hình ảnh và âm thanh. Công nghệ AI Super Upscaling, 4K Upscaling kết hợp cùng AI Sound Pro, âm thanh vòm ảo được nâng lên 11.1.2, giúp mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực, hiệu ứng âm thanh đa chiều.
Các sản phẩm năm nay đạt chứng nhận như "Perfect Black" và "Perfect Color" từ UL Solutions, chứng nhận độ trung thực màu sắc100% từ Intertek. TÜV Rheinland cũng công nhận khả năng ổn định độ sáng và nhiệt độ màu. Theo công bố, mức ánh sáng xanh 35% - thấp hơn ngưỡng an toàn quốc tế, giúp bảo vệ mắt trong suốt quá trình sử dụng.

Thế hệ TV 2025 có khả năng hiển thị sắc đen tuyệt đối - Perfect Black. Ảnh: LG
M5 và G5 tiếp tục kế thừa thiết kế liền tường nổi tiếng của LG, không để lại khoảng trống giữa bức tường và TV khi lắp đặt. Nhờ đó, sản phẩm kết nối hài hòa vào các không gian nội thất.
Dải sản phẩm TV LG OLED AI mới được khuyến khích sử dụng cùng loa thanh LG để mang đến những trải nghiệm tốt hơn. Cụ thể, tính năng Wow Orchestra mang đến sự cộng hưởng của hai hệ thống âm thanh từ loa thanh và TV. Loa thanh còn có thể kết nối và điều khiển qua giao diện Wow Interface ngay trên TV. Bên cạnh đó, âm lượng của TV và loa thanh được đồng bộ ở tất cả các chế độ kết nối.
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường Omdia, năm 2024, LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV cao cấp về số lượng TV OLED bán ra toàn cầu, chiếm tới hơn 52,4% thị phần. Đây là năm thứ 12 liên tiếp, thương hiệu giữ vững vị trí này.
Omnia cũng cho biết, LG là thương hiệu đầu tiên xuất xưởng hơn 10 triệu TV OLED tại thị trường châu Âu tính đến Quý II/2025. Chỉ riêng trong quý đầu tiên của năm 2025, thương hiệu đã xuất xưởng khoảng 391.100 sản phẩm, duy trì thị phần 56,4% và dẫn đầu các thị trường chính bao gồm Anh, Đức và Pháp.
Theo đơn vị, yếu tố giúp duy trì thị phần nằm ở việc liên tục phát triển công nghệ để nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia và khả năng cá nhân hóa.

TV OLED AI giúp tối ưu giải trí tại gia. Ảnh: LG
Bộ xử lý chuyên dụng đầu tiên cho OLED - alpha AI liên tục được hãng cải thiện để nâng cấp đồ họa và tốc độ xử lý. Trong khi đó, với khả năng kiểm soát điểm ảnh độc lập, công nghệ OLED mang lại độ tương phản, sắc đen tuyệt đối và dải màu sống động trong mọi điều kiện ánh sáng. "Sự kết hợp giữa hình ảnh chân thực và thiết kế siêu mỏng đã khiến dòng TV OLED trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc cao cấp suốt hơn một thập kỷ", đại diện thương hiệu nhận định.
LG cũng đã cho ra mắt những siêu phẩm như TV OLED kết nối không dây với khả năng truyền tải 4K 144Hz hay TV OLED trong suốt và không dây.
Hoài Phương