VNE-Hot-8700-1721878266.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kfyWqTB0Z4S0tT5QENvgNQ

Người dân giải nhiệt bên dưới đài phun nước ở công viên Madrid Rio tại Madrid hôm 23/7. Ảnh: AFP

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 17,15 độ C hôm 22/7, cao hơn kỷ lục của ngày trước đó 17,09 độ C, theo NBC News. Nói cách khác, Trái Đất trải qua hai ngày nóng nhất liên tiếp. Nhiệt độ mùa đông cao hơn thông thường ở Nam Cực góp phần đẩy nhiệt độ toàn cầu tới những mốc mới. Kỷ lục nhiệt độ đánh dấu một cột mốc mà các nhà khoa học khí hậu không hy vọng kéo dài lâu khi con người tiếp tục thúc đẩy biến đổi khí hậu bằng cách xả ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch vào khí quyển.

Bob Henson, nhà khí tượng học ở trang Yale Climate Connections, chia sẻ dù không bất ngờ khi kỷ lục bị phá vỡ, sự tăng vọt về nhiệt độ trong hai năm vừa qua vẫn "gây sửng sốt".

Người dân trên khắp thế giới đang hứng chịu tác động của nắng nóng cực hạn trong tuần này và suốt mùa hè. Bang California, Mỹ ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C ở nhiều khu vực hôm 22/7, góp phần vào nguy cơ cháy rừng trong vùng. Nhiệt độ tăng lên 47,8 độ C ở Al Dhaid, một thành phố ở đông bắc Dubai. Miền nam nước Pháp tiếp tục oi bức, nhiều nơi ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phát cảnh báo nắng nóng.

Ngoài tác động của biến đổi khí hậu, mùa hè năm nay đặc biệt nóng do El Nino, một mô hình tuần hoàn tự nhiên đưa nhiệt độ mặt biển ấm hơn tới phía đông Thái Bình Dương và tăng nhiệt độ toàn cầu. Henson hy vọng La Nina, hiện tượng gắn liền với nhiệt độ mát hơn, sẽ tạo ra ảnh hưởng cuối năm nay, qua đó giảm nhiệt độ trung bình. "Ngay cả khi năm sau không có những kỷ lục tương tự, chúng tôi biết dự báo dài hạn vẫn là nhiệt độ ngày càng ấm hơn theo thời gian", Henson cho biết.

Copernicus sử dụng dữ liệu phân tích khí hậu, kết hợp quan sát thực tế và mô hình máy tính về tuần hoàn khí quyển, để theo dõi nhiệt độ toàn cầu. Chương trình bắt đầu ghi nhận kỷ lục từ năm 1940. Trước hôm 21/7, kỷ lục ngày nóng nhất là 16,8 độ C được ghi nhận ngày 12/8/2016. Kỷ lục hôm 22/7 vẫn có thể bị phá vỡ, theo Carlo Buontempo, giám đốc Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus.

An Khang (Theo NBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022