
Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver vừa trở về từ chuyến du lịch Hà Giang, cũng là chuyến đi đầu tiên trong năm 2025. Lần này, vợ chồng ca sĩ làm hướng dẫn viên, lên lịch trình cho cả nhóm bạn, trong đó có ca sĩ Mai Tiến Dũng - người anh thân thiết của Tóc Tiên khi ở Mỹ.

Tóc Tiên mê đắm trước cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Tổ quốc. Cô viết: 'Choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ trùng điệp của cao nguyên đá Đồng Văn- Lũng Cú. Tiên chỉ biết nói rằng Việt Nam mình đẹp lắm. Chuyến đi thật đáng nhớ đến nỗi Tiên muốn quay lại và ở lâu hơn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của thiên nhiên và sự chào đón nồng nhiệt của mọi người ở đây. Hãy đến và trải nghiệm để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ'.

Ca sĩ lựa chọn thôn Lô Lô Chải làm nơi nghỉ chân qua đêm. Ngôi làng nằm dưới chân núi Rồng và cách Cột cờ Lũng Cú chỉ tầm một km, là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá văn hóa và thiên nhiên. Đầu năm 2022, Lô Lô Chải được công nhận Làng Văn hóa Du lịch, hiện có hơn 50 gia đình làm homestay và nhà hàng, thu hút hàng trăm du khách tham quan. Địa điểm này còn từng được mệnh danh là 'Bản làng Đi đến nơi có gió' của Việt Nam, lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên của Trung Quốc, nói về một ngôi làng du lịch ở Vân Nam.

Ca sĩ chọn một góc check in thần thánh tại Lô Lô Chải mà hầu như du khách nào tới đây cũng dừng lại chụp ảnh. Nếp nhà đơn sơ, mộc mạc, bên một tán hoa đào đẹp rực rỡ. Tóc Tiên cho biết 36 năm trong đời lần đầu cô nhìn thấy một cây đào nở hoa đẹp tới vậy.

Hoa đào ở đây cánh nở căng tràn sức sống, to khỏe hơn khi về với phố thị.

Tóc Tiên đặc biệt yêu thích những ngôi nhà trình tường và không khí nơi đây. 'Lô Lô Chải và những làng cổ xung quanh khu vực Lũng Cú, Đồng Văn cần được bảo tồn nguyên vẹn những nét văn hóa cổ truyền, song hành cùng phát triển du lịch', cô bày tỏ.

Nhà trình tường là kiểu nhà truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Mông, thường thấy ở các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam như Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng... Kiểu nhà này có những đặc điểm độc đáo, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình của vùng núi cao. Nhà trình tường được xây dựng chủ yếu bằng đất nện, trộn với nước và các phụ gia như rơm rạ, vỏ trấu để tăng độ kết dính. Tường nhà được xây dày, có thể lên đến 40-50 cm, giúp giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Nhà trình tường thường có kết cấu đơn giản với ba gian chính: gian giữa để thờ cúng và tiếp khách, hai gian bên cạnh là nơi sinh hoạt của gia đình. Mái nhà thường được lợp bằng ngói âm dương, hoặc mái tranh, mái tôn. Nhà thường có ít cửa sổ, chỉ có một cửa chính để đảm bảo sự ấm áp vào mùa đông. Đây không chỉ là nơi ở của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là một biểu tượng văn hóa độc đáo của vùng cao.

Lịch trình tham quan Hà Giang của vợ chồng Tóc Tiên không thể thiếu sông Nho Quế, hẻm Tu Sản và đèo Mã Pì Lèng trứ danh. Những năm gần đây, cụm danh thắng này được dân du lịch trong và ngoài nước 'check in rần rần'. Hoàng Touliver thường xuyên đồng hành cùng vợ trong mọi chuyến du lịch, khám phá 'lên rừng xuống biển'.

Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam, Trung Quốc), chảy qua hẻm Tu Sản và đèo Mã Pì Lèng, trước khi đổ vào sông Gâm. Dòng sông có màu xanh ngọc bích đặc trưng, nước trong vắt. Hai bên bờ sông là những vách đá dựng đứng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ. Hẻm Tu Sản cũng là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, nằm trên sông Nho Quế. Tóc Tiên và nhóm bạn thuê thuyền trên sông để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của danh thắng này.

Trước đó, vợ chồng cô check in dốc Thẩm Mã, một con dốc nổi tiếng nằm trên Quốc lộ 4C, nối liền thành phố Hà Giang và huyện Mèo Vạc. Con dốc này được mệnh danh là một trong những cung đường đèo đẹp và nguy hiểm nhất ở Hà Giang.

Đứng từ trên đỉnh dốc Thẩm Mã, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp và cung đường uốn lượn giữa núi rừng.

Tóc Tiên mê mẩn cảnh sắc độc đáo của cao nguyên đá Đồng Văn. Cô cho biết mình là người hứng thú với khảo cổ học nên thấy những dãy đá sừng sững trơ mình qua vạn năm thật sự đẹp mê hoặc, đôi khi còn tưởng tượng ra liệu có nền văn minh thời kỳ đồ đá nào chưa được khai phá.

Tóc Tiên chơi đùa cùng các em nhỏ vùng cao. Video: Tiktok nhân vật
Hà Nguyên