Mới đây, hãng Đường sắt Nhật Bản (Japan Railways Group) thông báo giá JR Pass (Japan Rail Pass) sẽ tăng đáng kể từ tháng 10 năm nay. Ngày chính xác vẫn chưa được công bố. Đây là loại thẻ đi tàu định kỳ của hãng Đường sắt Nhật Bản bán riêng cho du khách quốc tế. Loại vé này không được bán ở quốc nội mà phải đặt mua tại nước ngoài, trước khi nhập cảnh Nhật Bản.

Theo đó, một vé tiêu chuẩn thông thường (Ordinary Car) 7 ngày hiện có giá 29.650 yên (khoảng 5,2 triệu đồng) sẽ thành 50.000 yên (khoảng 8,7 triệu đồng) - tăng khoảng 69% - khi thay đổi giá được áp dụng. Vé 14 ngày sẽ tăng từ 47.250 yên (khoảng 8,2 triệu đồng) lên 80.000 yên (khoảng 13,9 triệu đồng). Vé 21 ngày sẽ tăng từ 60.450 yên (10,5 triệu đồng) lên 100.000 yên (17,4 triệu đồng).

Trong khi đó, giá vé tàu màu xanh lá cây (Green Car) có chỗ ngồi và chỗ để chân thoải mái cũng sẽ tăng từ 39.600 yên (6,9 triệu đồng) lên 70.000 yên (12,2 triệu đồng) với vé có thời hạn 7 ngày, từ 64.120 yên (11,1 triệu đồng) lên 110.000 yên (19,2 triệu đồng) cho vé 14 ngày và từ 83.390 yên (14,5 triệu đồng) lên 140.000 yên (24,4 triệu đồng) cho vé 21 ngày.

top-1-1167-1681729098.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F2xcb2M6of1pvUsFvkUTVQ

Travel Blogger Tâm Bùi thường sử dụng JR Pass khi du lịch Nhật Bản. Ảnh: Tâm Bùi

Mức tăng giá này sẽ ảnh hưởng một phần đến "hầu bao" của du khách khi đến Nhật từ mùa thu năm nay, bởi JR Pass là một trong những cách tiết kiệm chi phí đi lại hiệu quả với người có lịch trình du lịch liên tỉnh. Khi mua JR Pass, du khách được đi không giới hạn số chuyến tàu của Đường sắt Nhật Bản, bao gồm hầu hết tàu Shinkansen và tàu nhanh, trong thời gian quy định của vé.

Chẳng hạn, khi lên lịch trình 7 ngày tham quan Tokyo và Kyoto, du khách đi tàu các chặng ga Sân bay Narita - Tokyo - Kyoto - Tokyo - Narita, tổng cộng giá vé khoảng 36.000 yên (6,3 triệu đồng) nếu mua vé tàu như bình thường. Thay vào đó, mua chiếc JR Pass hạng thường (hiện có giá khoảng 5,2 triệu đồng), bạn sẽ tiết kiện hơn một triệu đồng.

Đường sắt Nhật Bản thông báo thêm rằng giá vé mới sẽ bao gồm giảm giá vé cho khách du lịch tại một số điểm tham quan được chỉ định. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết về dịch vụ kèm theo này. Hãng cũng nói giá cuối cùng có thể điều chỉnh.

Một lợi ích khác trong thẻ đường sắt mới là người mua được đi thêm hai tàu Shinkansen Nozomi và Mizuho, dù vẫn phải mua thêm một loại vé. Hiện người có JR Pass phải trả thêm phí nếu muốn đi Nozomi và Mizuho vì đây là loại tàu siêu tốc hành đặc biệt (như khoang hạng thương gia).

Vi Yến (theo CNA)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022