Trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 29/1, 10 bộ xương robot đã được đưa vào sử dụng tại danh lam thắng cảnh núi Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông) với mức phí từ 60-80 NDT (8-11 USD) mỗi lượt. Theo Tân Hoa Xã, thiết bị này đã thu hút hơn 200 lượt dùng thử.

bo-xuong-ai-giup-du-khach-leo-nui-de-dang-hon-1739635277.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1326kK8fGZzF0PrWTmNxlA
Bộ xương AI giúp du khách leo núi dễ dàng hơn

Những người leo núi Trung Quốc sử dụng bộ xương robot khi leo núi Thái Sơn. Video: Douyin

Bộ xương robot do Tập đoàn Du lịch Văn hóa Thái Sơn hợp tác phát triển cùng Kenqing Technology - công ty công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến. Nó có thiết kế quấn quanh eo và đùi người dùng, với trọng lượng chỉ 1,8 kg. Được trang bị thuật toán AI, thiết bị có thể cảm nhận chuyển động của người sử dụng và cung cấp "hỗ trợ đồng bộ" để giảm tải cho đôi chân. Mỗi bộ xương ngoài sử dụng hai pin, hoạt động trong khoảng 5 giờ - gần bằng thời gian trung bình để leo lên đỉnh núi.

Ông Lý Thành Đức, một du khách 68 tuổi đến từ thủ phủ Tế Nam, chia sẻ với Tân Hoa Xã sau khi thử nghiệm: "Cảm giác như có ai đó kéo tôi lên dốc!". Ông Vương Hậu Triết, Phó Bí thư Tập đoàn Du lịch Văn hóa Thái Sơn cho biết nhóm nghiên cứu đang cải tiến để tăng thời lượng pin và thiết lập các trạm thay pin dọc theo đường mòn leo núi.

Thái Sơn, nằm ở tỉnh Sơn Đông, là một trong những ngọn núi linh thiêng nhất Trung Quốc, với chiều cao hơn 1.500 m và hơn 7.000 bậc thang dẫn lên đỉnh. Việc leo lên đỉnh thường mất khoảng 6 giờ và trở thành một thách thức lớn ngay cả với những người có thể lực tốt. Trên mạng xã hội Trung Quốc như Douyin, nhiều video ghi lại cảnh du khách kiệt sức, run rẩy hoặc thậm chí phải bò xuống dốc bằng cả tay và chân sau khi leo lên cao. Trước đây, một số du khách chọn thuê dịch vụ cõng người leo núi, tức là trả tiền cho người khuân vác để họ đưa mình di chuyển lên đỉnh. Tuy nhiên, bộ xương AI đang được kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp hỗ trợ hiện đại hơn.

bo-xuong-ai-giup-du-khach-leo-nui-de-dang-hon-1739635185.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XXYAZmhTd-mqYiy4FpV9rg
Bộ xương AI giúp du khách leo núi dễ dàng hơn

Bộ xương AI không chỉ giúp việc leo núi dễ dàng hơn mà còn có thể là giải pháp hỗ trợ cho người cao tuổi trong tương lai. Video: Douyin

Mặc dù còn một số hạn chế, như gây bất tiện khi sử dụng nhà vệ sinh hoặc cần có người hỗ trợ đeo/tháo, bộ xương AI vẫn được đánh giá là hữu ích, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ em hoặc người có sức khỏe kém. Một nửa số du khách thử nghiệm thiết bị này tại Thái Sơn là người lớn tuổi.

Bên cạnh hỗ trợ leo núi, thiết bị này còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, năm 2023, khoảng 22% dân số nước này trên 60 tuổi và con số này dự kiến sẽ tăng lên 30% vào năm 2035, tương đương hơn 400 triệu người cao tuổi. Kenqing Technology hiện đã tung ra một phiên bản bộ xương ngoài dành riêng cho người già, với trọng lượng 2,4 kg và giá bán khoảng 17.000 NDT (2.334 USD) trên Taobao.

Theo Đài truyền hình CCTV, thị trường thiết bị chăm sóc người cao tuổi thông minh của Trung Quốc được dự báo sẽ đạt giá trị khoảng 6,8 nghìn tỷ NDT (934 tỷ USD) vào năm 2024. Các chuyên gia cho rằng để công nghệ này phát huy hết tiềm năng, cần có những chính sách hỗ trợ giúp thiết bị có giá cả hợp lý hơn, nhiều người tiếp cận hơn.

Phạm Linh (Theo CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022