Xuất hiện trong game show Thách thức giới hạn, thần đồng âm nhạc Bé Châu được giới thiệu với danh xưng ca sĩ Nguyễn Huy. Tại chương trình, Nguyễn Huy mong được đồng nghiệp giúp đỡ vì hơn 5 năm anh không tham gia chương trình ca nhạc.

"Khi quay trở lại, tôi biết mình có nhiều hạn chế. Tôi muốn thử thách giới hạn bản thân, được làm việc với producer để đưa nghề của mình lên tầm cao mới", Nguyễn Huy nói.

Từ đầu năm, Nguyễn Huy xuất hiện nhiều ở game show, gần đây có Nhanh như chớp, sắp tới có Cười xuyên Việt. Tại chương trình đố vui giải trí, nam ca sĩ nói anh đang tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc, theo đuổi dòng nhạc bolero - trữ tình.

Ca sĩ Nguyễn Huy trước đây được khán giả biết đến với cái tên Thần đồng âm nhạc Bé Châu. Đầu những năm 2000, Bé Châu trở thành hiện tượng trong giới giải trí phía Nam, nhiều nhất là ở miền Tây Nam Bộ.

be-chau.jpgNgày ấy và bây giờ của Thần đồng âm nhạc Bé Châu.

Thời kỳ băng đĩa DVD thịnh hành, trào lưu của mỗi nhà là có đĩa Bé Châu. Lúc đó, Nguyễn Huy được gọi là Thần đồng âm nhạc do có khả năng khiêu vũ, chất giọng tốt. Một số bản hit của Bé Châu lúc bấy giờ là Hãy cho tôi, Con tim mù lòa, Trả nợ tình xa...

Nhờ khả năng dạn sân khấu, Bé Châu được nghệ sĩ lớn tuổi yêu quý, mời đóng hài. Nguyễn Huy từng tham gia diễn kịch cùng NSƯT Hoài Linh, nghệ sĩ Việt Hương, Thúy Nga, Bảo Chung... Thần đồng âm nhạc cũng được trao cơ hội biểu diễn ở nước ngoài, trên sân khấu của Vân Sơn và Paris by Night.

Sau khi trưởng thành, Nguyễn Huy không vượt qua được cái bóng Thần đồng âm nhạc Bé Châu. Trong chương trình truyền hình gần đây, Nguyễn Huy nói anh gần như khởi nghiệp từ đầu bởi khán giả chưa thể tiếp nhận cái tên Bé Châu.

"Lớn lên, ngoại hình tôi không có. Lúc nhỏ nhảy nhiều nhưng giờ không thể vì bị đứt dây chằng. Khi bầu show liên hệ đều chỉ muốn Bé Châu và hỏi tôi có nhảy được như ngày xưa không, nhưng sự thật tôi không thể nhỏ lại được", Nguyễn Huy nói.

Thần đồng âm nhạc cho biết anh chấp nhận bị coi là hết thời, nhưng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. "Vẫn có khán giả nhớ Nguyễn Huy là Bé Châu. Cũng có khán giả quen với hình ảnh Nguyễn Huy. Tôi xem đó là tín hiệu thành công của mình", Nguyễn Huy nói thêm.

be-chau.jpg?width=150Nhạc
Thần đồng âm nhạc Bé Châu: Bị ác cảm với đám đông, không thích nhạc Xuân Mai

Theo Tiền Phong

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022