Sáng ngày 20/11, cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP nói chung và khán giả Việt Nam nói riêng được một phen hoang mang khi một một đoạn teaser được lan truyền rộng rãi như úp mở sản phẩm kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Zayn Malik - cựu thành viên của One Direction. Đại đa số khán giả không khỏi vừa mừng mà cũng vừa lo trước một "siêu phẩm" được thông báo đường đột đến như vậy! Thế nhưng, thực hư câu chuyện thế nào?

hg-1574226348158933953620.png

Ảnh thumbnail đề rất rõ: Never Mind, với sự kết hợp của 2 tên tuổi đình đám, sẽ ra mắt vào ngày 1/1/2020.

Khi click vào đoạn clip, khán giả tiếp tục được hoang mang khi đoạn "teaser" này rất ư là... có dấu hiệu của một teaser thật. Cũng mở đầu với hình hiệu và tiếng nhạc quen thuộc của M-TP Entertainment...

uere-15742260899792056173230.png

Rồi một hình bóng xa xa cực kì giống với Sơn Tùng M-TP: dáng người thư sinh, nhân diện dễ gây nhầm lẫn.

capture-15742260899751792274032.png

Còn đây là Zayn Malik, cựu thành viên One Direction, không sai vào đâu được.

Tuy nhiên, chớ nên hoang mang vì đây là một clip fake 100% được dàn dựng khéo léo, quả thật, nhiều fan cứng của Sơn Tùng khi click vào đoạn clip cũng không nhận ra, huống hồ là khán giả bình thường.

02-15742260698211764748133.png

Ảnh của Zayn Malik thực ra đến từ MV Dusk Till Dawn, một sản phẩm kết hợp với Sia.

u5234-15742260698232008368423.jpg

Còn anh chàng "trông giống" Sơn Tùng M-TP kia thực ra là Mino của Winner, và ảnh cắt ghép kia đến từ hậu trường của MV "SOSO" ra mắt cách đây chưa lâu.

k-15742266373121405172369.png

Còn kênh upload đoạn clip trên không phải là kênh chính chủ!

Nhiều fansite kì cựu của Sơn Tùng M-TP cũng đã lên tiếng, khẳng định đây hoàn toàn là clip fake. Bên cạnh đó cũng tiết lộ chủ nhân của kênh YouTube này từng nhiều lần mạo danh em trai của Sơn Tùng để lừa đảo, khiến khán giả nhẹ dạ tin tưởng để tăng subscribers và kiếm tiền.

Bên cạnh đó, trên tất cả các trang web và mạng xã hội chính thức của Sơn Tùng M-TP lẫn M-TP Entertainment hay của cả Zayn Malik, đều không có bất kì một dòng thông tin, dù là nhỏ nhất, về vấn đề này.

ag-15742266642091159353767.png

Video sau đó nhanh chóng được xóa đi không còn vết tích.

Đây là một hành động đáng lên án khi đã mạo danh tên tuổi của Sơn Tùng và một nghệ sĩ quốc tế để trục lợi cá nhân.

Theo Helino
Link bài gốc Copy link

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022