Tối 28/9, Phan Mạnh Quỳnh chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Đa đoan". Được sáng tác bởi Phan Mạnh Quỳnh và sản xuất âm nhạc bởi Khắc Hưng, "Đa đoan" mang màu sắc hiện đại, sôi động khá mới lạ so với các ca khúc gần đây của Phan Mạnh Quỳnh. Kể câu chuyện về những người phụ nữ tưởng chừng có được niềm hạnh phúc sau bao năm thì cuối cùng lại là niềm cô đơn.

 

Phan Mạnh Quỳnh lấy cảm hứng sáng tác "Đa đoan" từ câu chuyện của một người bạn: “Đó là một bạn nữ yêu anh kia cũng lâu, nhưng anh ấy đi làm ăn xa ở nước ngoài rất nhiều năm rồi. Dù có kế hoạch trở về nhưng cứ chần chừ mãi, cuối cùng, hai người chia tay. Họ yêu nhau từ lúc ngồi trên ghế nhà trường nên nếu kết thúc tốt đẹp thì dễ thương lắm. Anh ấy cứ thỉnh thoảng hứa sẽ về rồi lại hứa sẽ cưới nhau, tất cả đều dang dở và không thể thực hiện được. Tôi bật lên cảm xúc để viết ca khúc từ năm 2017 và dần dần hoàn thiện". 

anv_2328-kd.jpg

Ca khúc "Đa đoan" nói về những cô gái trong cùng hoàn cảnh với người bạn của Phan Mạnh Quỳnh - rơi vào một tình yêu “nửa vời" mà không thể dứt khoát buông tay. Cảm giác mọi thứ cứ nằm trong một vòng luẩn quẩn, rất khó khăn để thoát ra cũng giống như bị chi phối về mặt tình cảm, hay nói cách khác là “thao túng tâm lý”. Thông qua "Đa đoan", Phan Mạnh Quỳnh muốn truyền tải thông điệp: “Dù em cô đơn nhưng sẽ đến lúc hết, nên hãy tìm cho mình một hướng giải quyết để trong tương lai, mình có được một tình yêu thương trọn vẹn và gặp một người biết trân trọng trái tim của mình hơn".

"Đa đoan" đánh dấu lần thứ 2 Phan Mạnh Quỳnh hợp tác cùng Khắc Hưng trong phần phối nhạc, trước đó chính là ca khúc "Hãy ra khỏi người đó đi" vào năm 2016. 

Sau những ca khúc trữ tình, nhẹ nhàng, "Đa đoan" lại có giai điệu khá sôi động, trẻ trung. Phan Mạnh Quỳnh cho biết, anh muốn làm những ca khúc có năng lượng hơn trong năm nay. Mọi người có thể quen thuộc với Phan Mạnh Quỳnh qua dòng nhạc phim với chất tự sự, êm đềm nhưng trước đó, anh cũng thành công với dòng nhạc hiện đại: “Một người chị từng nhận xét rằng tôi có biên độ âm nhạc tương đối rộng, tôi cũng biết một chút về sản xuất âm nhạc nên sẽ không bị giới hạn về màu sắc, dòng nhạc. Thời gian qua tôi làm nhạc phim nhiều, nhưng tôi không muốn mình bị rập khuôn. Đã đến lúc tôi cần quay trở lại với sự đa dạng vốn có của mình”./.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022