Tối 30/7, ca khúc Beach again của SSAK3 thắng cúp đầu tiên tại show âm nhạc M Countdown của đài Mnet, vượt qua hit What you waiting for của Jeon Somi. Trước đó, nhóm gây "sốt" làng nhạc Hàn khi hai nhạc phẩm In Summer Beach again đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trong nước, cạnh tranh với các thần tượng đình đám như Blackpink, Hwasa (Mamamoo).

B181CD52-7B98-4D01-B4CB-AE157C-3313-2038-1596135788.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LmL2BOFKoA3Sfup8EsO7Mg

Trên sân khấu M Countdown, các thành viên SSAK3 cho biết không nghĩ thắng giải vì nhóm chỉ kết hợp ngẫu hứng, nhằm mang tiếng cười cho khán giả. Từ trái qua: Yoo Dragon (Yoo Jae Suk), và B-Ryong (Bi Rain) và Linda G (Lee Hyori). Ảnh: Mnet.

Nhiều chuyên gia giải trí cho rằng thành tích này khá thú vị vì tuổi đời SSAK3 không còn trẻ, người nhỏ nhất đã 38 tuổi (Bi Rain), người lớn nhất sắp qua tuổi 48 (Yoo Jae Suk). Nhóm được thành lập ngẫu hứng từ show Hangout with Yoo, nhưng được giới chuyên môn đánh giá làm mới đời sống giải trí, đem lại tiếng cười và màu sắc cho bức tranh xã hội vốn ảm đạm vì Covid-19.

Theo Pann, không bàn đến độ nổi tiếng từ trước đó của Lee Hyori, Bi Rain hay Yoo Jae Suk, nhóm nhạc đủ sức chinh phục những khán giả khó tính nhất từ âm nhạc, vũ đạo, phong cách biểu diễn đến trang phục. Nhiều khán giả nói SSAK3 không chỉ "đánh thức" hoài niệm thời hoàng kim Hàn Quốc thập niên 1990 của lứa 7X, 8X và 9X, mà còn khơi gợi sự tò mò, hứng thú ở thế hệ sinh sau năm 2000.

ca-khuc-beach-cua-nhom-ssak3-1596129566.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JWc2o-eNST8Eaa2uuLY7gA
Ca khúc 'Beach' của nhóm SSAK3

Ca khúc "Beach again" - do nhạc sĩ Lee Sang Soon sáng tác.

Hơi thở retro thấm đẫm trong từng giai điệu, vũ đạo là điểm nhấn của hai nhạc phẩm đang gây chú ý của nhóm. Ba thành viên làm "sống lại" không khí mùa hè năm 1994 khi cover hit In summer của Deux - một trong những nhóm đặt nền móng cho dòng nhạc hip hop ở Hàn. Giai điệu pha trộn dance, pop, hip hop, R&B... và cách xử lý giọng mới lạ.

Với Beach again, được sáng tác bởi Lee Sang Soon - chồng của Lee Hyori, khán giả bị cuốn hút bởi ca từ vui nhộn, tiết tấu nhanh và các đoạn rap bắt tai - phong cách thường thấy ở các nhạc phẩm gần 30 năm trước. Nhóm cũng tái hiện vũ đạo được thế hệ cũ khen dễ thương, không theo quy tắc như: xoay tay, đá chân, nhún vai, lắc hông và bật nhảy đơn giản...

ca-khuc-in-summer-cua-nhom-ssak3-1596129966.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=H_P9dWrCu8lR_4C4mZFGAw
Ca khúc 'In summer' của nhóm SSAK3

SSAK3 làm mới hit "In summer" của hai huyền thoại nhóm Deux. Video: Youtube.

Trên nền nhạc bắt tai, đạo diễn 2 MV chú trọng góc nhìn thấp, tức máy được đặt sát đất và quay hất lên. Thay vì những khung hình đúng quy chuẩn, nhiều cảnh quay ngẫu hứng, khi ngược, lúc chéo hoặc xiên. Cảnh đặc tả một phần khuôn mặt ca sĩ, hay bối cảnh bốt điện thoại công cộng, khu vui chơi hoang vắng, xưởng sửa chữa xe hơi... quen thuộc với người yêu K-pop giai đoạn 1990-1999, được các ca sĩ đình đám thập niên cũ ưa chuộng. Tông màu đậm cùng hiệu ứng ánh sáng xanh, đỏ, vàng chớp nháy liên tục ở cảnh nhảy cũng gợi nhớ về lối dựng hình trước đây.

Trên Pann, khán giả cho rằng trong MV Beach again, tờ lịch treo tường dừng lại ở tháng 7/1998 mang nhiều ẩn ý: tháng 7 là thời điểm SSAK3 và sản phẩm nhạc của họ ra mắt, còn Lee Hyori gia nhập làng giải trí năm 1998.

Trang phục của nhóm phản ánh rõ xu hướng thời trang retro ở Hàn Quốc. Từ sau series phim Reply (1997, 1994, 1988), làng mốt chứng kiến sự hồi sinh của phong cách retro, vintage - từng tạo nên thời hoàng kim của ngành công nghiệp thời trang nước này thập niên 1990, theo Korea JoongAng Daily.

Trên Pann, khán giả chỉ ra nhiều nét đặc trưng của phong cách retro ở hai MV như: nữ diện áo trễ vai neon, sơ mi denim bạc màu, quần ống loe, crop-top; nam chuộng set đồ trắng, áo khoác quá khổ, quần jeans rách, áo bóng rổ, áo thun đơn sắc phối sơ mi họa tiết hoa nhí... Các phụ kiện được ưa chuộng thời ấy gồm: mũ beret, giày đế thô, băng đô màu sắc, thắt lưng dài, kính phi công hay túi thắt lưng...

rain-lee-hyori-yoo-jae-suk-6-6374-1596135788.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=avETPBwkXRG01atWqyiFMQ

Loạt trang phục SSAK3 diện đều thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của Louis Vuitton, Prada, Gucci... Ảnh: MBC.

Trong các buổi giao lưu với fan, bộ ba SSAK3 thường được stylist nổi tiếng Han Hye Yeon tư vấn trang phục. Cô gọi các thiết kế pha trộn cảm hứng thập niên 1990 và tinh thần hiện đại này là newtro. Cách mặc của 3 ca sĩ được fan thích thú, chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, nhất là loạt ảnh chụp hồi đầu tháng. Lee Hyori diện váy họa tiết kẻ caro gingham kinh điển, Rain tạo phong cách hip-hop với áo khoác bomber, quần Bermuda và mũ xô, trong khi Yoo Jae Suk tái hiện hình ảnh quý ông tân thời với mũ nồi, quần loe, sơ mi màu nổi phối trench coat dáng dài.

Ngoài ra, cách trang điểm tông trầm, nữ cột tóc hai bên, búi củ tỏi, nam để tóc xoăn cài băng đô... cũng là nét đặc trưng của phong cách retro. Theo Pann, với sức hút của Lee Hyori, Bi Rain và Yoo Jae Suk, xu hương này tiếp tục bùng nổ tại Hàn, có thể kéo dài đến vài năm.

Thiên Lam

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022