5.JPG
Vào ngày 3/12/1981 “Công chúa nhạc pop” Britney Spears chào đời ở McComb, Mississippi, Mỹ. Sau quãng thời gian đầy thăng trầm, Spears ở tuổi 37 là người phụ nữ thành đạt nhờ công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, Spears vẫn duy trì đam mê âm nhạc khi cô hát hàng đêm tại Las Vegas, ra album mới và vừa hoàn thành tour diễn vòng quanh Âu - Mỹ.
0__Copy__Copy_2.jpg
Sự nghiệp của Spears trượt dốc thảm hại ở giai đoạn 2007 - 2008 khi cô dính vào loạt rắc rối dùng chất kích thích, uống rượu. Spears khủng hoảng khi mất quyền nuôi con và có thời gian phải điều trị tâm thần ở bệnh viện. Các fan rất đau lòng khi chứng kiến cảnh Spears cạo trọc đầu, tấn công phóng viên và liên tục lái xe ẩu trên đường.
0__Copy_2.jpg
Thật may khi ở ranh giới giữa đỉnh cao và vực sâu, Spears quyết định chấn chỉnh bản thân để cứu vớt sự nghiệp. Cô ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và được đông đảo fan ủng hộ - điển hình như album Circus từng giữ vị trí số 1 ở BXH Billboard 200.
0_3.jpg
Các sản phẩm nước hoa của Britney Spears vẫn được đón nhận, qua đó giúp cô thu về khoản lợi nhuận kếch xù. Năm 2011, Spears tái sản xuất nước hoa Cosmic Radiance và bán hơn 1 triệu chai trong vòng 12 tháng, thu về 1,5 tỷ USD. Đến nay, Spears phát hành đều đặn mẫu nước hoa mới mỗi năm.
1__Copy.jpg
Từ tháng 9/2014, Spears bước vào thế giới thời trang với dòng sản phẩm nội y của riêng mình. Đến năm 2018, thương hiệu nội y The Intimate Britney Spears phát triển thần tốc và hiện có mặt ở 200 quốc gia trên thế giới. Trong số đó, Australia và New Zealand là hai nước tiêu thụ mạnh nhất.
1.jpg
Tháng 5/2016, Spears ra mắt trò chơi di động của riêng mình có tên “Britney Spears: American Dream”. Cũng trong năm đó, Spears chứng minh cho câu nói: “Dù rất thành công trên con đường kinh doanh, nhưng âm nhạc không bao giờ rời xa tôi”. Cô phát hành album phòng thu thứ 9 có tên Glory và bán được 110.000 bản sau tuần đầu tiên.
1__Copy__Copy_1.jpg
Tạp chí Forbes cho biết Spears là nghệ sĩ nữ có thu nhập cao thứ 8 trong năm 2017 (tính từ tháng 6/2016 đến 7/2017) - ước tính khoảng 34 triệu USD. Trong năm 2018, thu nhập của Spears giảm từ 34 triệu USD xuống còn 30 triệu USD. Tuy nhiên, từ tháng 6/2017 đến 6/2018 là lúc Spears không quá tập trung vào âm nhạc.
2.jpg
Nguồn thu của cô chủ đến đến từ kinh doanh với hai dòng sản phẩm mới là nước hoa Sunset Fantasy (kết hợp cùng Elizabeth Arden) và Prerogative - nước hoa đầu tiên dành cho phái nữ trong bộ sưu tập của Spears.
2__Copy.jpg
Trong danh sách những ca sĩ có thu nhập cao nhất 2019 của tạp chí Forbes, chắc chắn Spears sẽ cải thiện vị trí khi tour diễn Britney Spears: Piece of Me bắt đầu từ tháng 7/2018 được tính vào. Tour diễn kết thúc vào tháng 10/2018 với tổng cộng 31 đêm. Đầu năm 2019, Spears sẽ bắt tay cùng thương hiệu Epic Rights ra mắt sản phẩm thời trang riêng gồm quần áo, đồ thể thao và phụ kiện.
4.JPG
Nhân ngày sinh nhật tuổi 37 của ca sĩ Baby One More Time, EO Online viết: “Hãy cùng chúc mừng sinh nhật cho Spears, cô công chúa nhạc pop ngày nào giờ đây còn là doanh nhân vô cùng thành đạt. Ở tuổi 37, Spears vẫn nằm trong top nghệ sĩ nữ kiếm tiền nhiều nhất, điều đó thật đáng nể”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022