Untitled-1-5592-1496543442.jpg

Chủ nhà muốn tiết kiệm tiền điện bằng cách dùng chung thiết bị làm mát cho 2 phòng.

Trong dịp đi nghỉ hè vào tháng 5, anh Titi đang sống ở Bangkok quyết định đặt khách sạn ở tỉnh Nakorn Nayok (Thái Lan). Khi tới nhận phòng, anh phát hiện, có một lỗ hổng lớn trên bức tường ngăn cách với phòng bên cạnh. Ở đó đặt một chiếc điều hòa duy nhất dùng chung cho 2 phòng.

Khi thấy cảnh này, anh Titi đã lập tức chụp ảnh và đưa lên mạng. Bức hình nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người và rất nhiều báo đã đăng lại.

Theo tờ The Sun, dù chiếc điều hòa bố trí trớ trêu nhưng anh Titi thấy phòng rất mát. Khi anh sang phòng bên cạnh, anh cũng có cảm giác tương tự.

Untitled-2-4479-1496543442.jpg

Mỗi phòng đều mát dù chỉ được hưởng một nửa điều hòa.

Tuy nhiên, máy được đặt ở một chế độ làm mát cố định. Chủ nhà cũng cất luôn chiếc điều khiển nên anh không thể thay đổi nhiệt độ. 

Anh Titi rất ngạc nhiên khi tìm kiếm thông tin về khách sạn, anh chưa thấy khách nào trước đó chụp ảnh lại "phát minh" kỳ lạ này. Anh khẳng định, mình chỉ chụp hình cho vui chứ không có ý bôi bác khu nghỉ.

An Yên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022