lee-sun-kyun-17115144352181579143795.jpeg

Jeon Hye Jin, vợ của diễn viên quá cố Lee Sun Kyun, nhận hai tin buồn liên tiếp trong ba tháng - Ảnh: Star News

Theo nhiều trang báo Hàn Quốc như Star News, iMBCSports Today, Hodu&U Entertainment - công ty quản lý của Jeon Hye Jin cho biết cô đang rất đau lòng khi cha chồng cô và cũng là cha ruột của Lee Sun Kyun vừa qua đời.

Người cha được cho là ra đi vì tuổi cao sức yếu. Các thông tin khác về sự ra đi này không được công bố.

Khi thông tin được các báo đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự xót thương, thông cảm đối với Jeon Hye Jin cùng các con và đại gia đình. Liên tiếp mất đi hai người thân là nỗi đau quá lớn.

Ba tháng trước, vào ngày 27-12, tài tử Lee Sun Kyun được phát hiện chết trên xe hơi ngoài công viên ở Seoul. 

Jeon Hye Jin cùng các con tiễn đưa chồng trong tang lễ đầy nước mắt. Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Hàn Quốc cũng đến dự và đưa tiễn.

Vào tháng 1, bức xúc và phẫn nộ trước cách Lee Sun Kyun bị điều tra công khai và hủy hoại tên tuổi trước khi qua đời, đạo diễn Bong Joon Ho (phim Ký sinh trùng) cùng Hiệp hội đoàn kết nghệ sĩ văn hóa bày tỏ lên tiếng đòi công lý.

Họ mong muốn Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc hành động cụ thể để sửa chữa tình hình, tránh để những trường hợp thương tâm lặp lại.

bong-joon-ho-1711515301077682041566.jpeg

Bong Joon Ho và nhiều nghệ sĩ kêu gọi điều tra công khai về cái chết của Lee Sun Kyun - Ảnh: Yonhap News

Trong sự việc, những thông tin đời tư nhạy cảm về Lee Sun Kyun cũng bị một số cơ quan truyền thông phơi bày dưới dạng tin đồn, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của anh và vợ con, gia đình.

Đạo diễn Bong Joon Ho và đông đảo nghệ sĩ Hàn Quốc xót xa vì điều này, họ mong muốn sẽ không nghệ sĩ nào phải chịu sự giày vò như vậy trong tương lai.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022