Trong chuyến đi này, nơi đầu tiên giọng ca “Độc đáo” dừng chân là Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ đặt ở TP. New Delhi. Tại đây, Tùng Dương đã được chiêm ngưỡng những bức tượng cổ có từ thế kỷ thứ 2 , thứ 9 và 11 của Bà la môn và Hindu.

Vào ngày 28/9, Tùng Dương và đoàn đi còn có dịp giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ TIBET tại Dharamsala.

Tiếp theo, Tùng Dương đã đến tham quan tu viện của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala. Tại đây, ca sĩ gốc Hà Nội được diện kiến Ðức Gyalwang Karmapa đời thứ 17 – Orgyen Trinley Dorje, một trong những dòng truyền thừa chính của nhánh Kagyu. Theo sử liệu trong các vị Đại sư tái sinh Tây Tạng và trở thành một trong những lãnh tụ Phật giáo trẻ hàng đầu, cũng như là bậc Thượng sư đầu tiên và duy nhất được ấn chứng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma.

“Thật xúc động và hoan hỷ khi được diện kiến ngài, được nghe những câu trả lời đầy minh triết, cô đọng và giản dị”, Tùng Dương nói.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hành trình về đất Phật của Tùng Dương cùng đoàn đi:

tung-duong-1475223990201.jpg
tug-duong-2-1475223990076.jpg
Diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 17.
tung-duong-3-1475223990106.jpg
tung-duong-4-1475223990164.jpg
tung-duong-6-1475223990173.jpg
tung-duong-16-1475223990132.jpg
Hoan hỷ bên các Lạt Ma khác tại các tu viện và điểm thờ tự.
tung-duong-9-1475223990181.jpg
tung-duong-7-1475223990211.jpg
tung-duong-17-1475223990138.jpg
Phút bình yên hiếm có của Tùng Dương trong những khoảnh khắc rất đỗi bình dị trên đất Phật.
tung-duong-12-1475223990120.jpg
tung-duong-13-1475223990224.jpg
Chụp ảnh kỷ niệm ở một trường đào tạo Phật giáo.
tung-duong-10-1475223990237.jpg
Bên một vị tu hành.
tung-duong-24-1475223990150.jpg
tung-duong-14-1475223990127.jpg
tung-duong-21-1475223990144.jpg
tung-duong-22-1475223990093.jpg
Chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc gia trong ngày đầu đặt chân đến Ấn Độ.

Hà Tùng Long

Ảnh: Mạc Lam

Tag :, , , , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022