• Nghệ sĩ hội tụ tưởng nhớ "nữ quái kiệt" Kim Ngọc
  • Gã si tình nặng nghiệp cầm ca: Kim Ngọc - “Mai Đình của tôi”
  • dsc06631-1422839199170.JPG

    Nghệ sĩ hội tụ tưởng nhớ "nữ quái kiệt" Kim Ngọc

  • 89KimNgoc_15017.jpg

    Gã si tình nặng nghiệp cầm ca: Kim Ngọc - “Mai Đình của tôi”

  • dsc06631-1422839199170.JPG

    Nghệ sĩ hội tụ tưởng nhớ "nữ quái kiệt" Kim Ngọc

  • Gã si tình nặng nghiệp cầm ca: Kim Ngọc - “Mai Đình của tôi”

g6-1510212784001.jpg

NS Kim Ngọc, NS Kim Ngân - hai thế hệ gắn bó với sân khấu

"Trước đây, tôi đã từng đi theo mẹ diễn tấu hài, rồi được mẹ gửi sang đoàn ca múa nhạc Hương Miền Nam để học nghề. Sau khi tôi lập gia đình, thì chuyển sang kinh doanh, ít có cơ hội được tham gia biểu diễn cùng mẹ. Lúc này, em trai tôi là Hiếu Hiền thay thế tôi, cùng đi diễn với mẹ. Năm nay, tôi chính thức nối nghiệp mẹ tôi, gắn kết với nghệ thuật cải lương tuồng cổ, vì tôi mê đắm bộ môn nghệ thuật này. Tôi tin rằng dưới suối vàng mẹ tôi sẽ hài lòng vì cuối cùng con gái cũng nối nghiệp mẹ. Mẹ tôi lúc còn sống đã từng khuyên tôi sắp xếp thời gan để quay lại sàn diễn. Tôi có nói với mẹ, tôi thích diễn cải lương tuồng cổ, mẹ tôi bảo nếu muốn theo thì phải học, vì nghề diễn viên tuồng cổ rất khó. Tôi may mắn nhận được những bài học quý từ các ngệ sĩ: Công Minh, Thanh Thế, Hữu Huệ...và nhiều cô chú nghệ sĩ của bộ môn này, hết lòng truyền nghề cho tôi, để tôi tự tin quay lại sàn diễn" – NS Kim Ngân tâm sự.

a3-1510212837178.jpg

NS Kim Ngân (vai Thần Phi Nguyễn Thị Anh) và NS Hoàng Đăng Khoa (vai Nguyễn Trãi)

Danh hài Mỹ Chi kể, hồi còn bé xíu Kim Ngân đã từng đi diễn tấu hài với nghệ sĩ Kim Ngọc, "rất lanh lẹ, thông minh. Sau này một số vở kịch truyền hình hoặc kịch "Trong nhà ngoài phố", Kim Ngân cũng được cố đạo diễn Trần Văn Sáu đưa vào diễn cùng với mẹ. Kim Ngân đã lui về hậu phương, lo cho gia đình, nên rất tiếc đã gián đoạn một thời gian. Hôm nay em trở lại đầy phong độ, ca diễn rất nghề. Tôi rất mừng cho sự tiến bộ trong nghệ thuật của Kim Ngân"- NS Mỹ Chi cho biết.

d3-1510212892982.jpg

NS Kim Ngân vfa cha - NS Hoàng Long

NS Kim Ngân đã thực hiện các chương trình với chủ đề "Giữ mãi đam mê", tối 11-11 tới đây, một suất diễn nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh với chủ đề "Giữ mãi đam mê" lần 7 sẽ được tổ chức tại rạp Công Nhân.

"Kim Ngân thừa hưởng gien di truyền từ cha là nghệ sĩ Hoàng Long, mẹ là cố nghệ sĩ Kim Ngọc, cho nên em vào vai rất nhanh, chịu khó tập luyện để có thể diễn được các vai trên sân khấu tuồng cổ, đó là một nỗ lực rất lớn của Kim Ngân" – NSƯT Phượng Hằng nói.

a7-1510212920885.jpg

NS Kim Ngân và Khánh Nam (vở "Phụng Nghi Đình - Kim Ngân đóng vai Lữ Bố)

Sáng 7-11, trong buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình Giữ mãi đam mê 7 , chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Ngọc Dung, NSƯT Phượng Hằng, danh hài Mỹ Chi, nghệ sĩ Công Minh, Kim Thoa, Kim Ngân, Bình Tinh, Hoàng Quốc Thanh, Hoàng Đặng Khoa, Thái Vinh, Hoài Nhung, bé Ngọc Tâm... NS Kim Ngân đã nói: "Tôi rất hạnh phúc được nối nghiệp mẹ tôi, dù có muộn nhưng đó là tâm nguyện để cả gia đình đều gắn bó với sân khấu. Tôi mệ nghệ thuật cải lương tuồng cổ, nên các suất diễn của tôi đều chọn các vai diễn của bộ môn này, để tôi được học nghề từ các nghệ sĩ thế hệ tiền bối, chỉ dạy và hun đúc tinh thần cho tôi".

a1-1510212982353.jpg

NS Kim Ngân sau suất diễn "Giữ mãi đam mê" lần 6

NS Hữu Huệ - người thầy dạy vũ đạo và võ thuật của sân khấu Huỳnh Long bộc bạch: "Trong khi sân khấu cải lương ngày càng vắng khán giả, nhiều nghệ sĩ gạo cội vì tuổi già sức yếu đã ra đi, một số nghệ sĩ thì bỏ nghề, Kim Ngân đã quyết tâm chọn con đường đam mê của mình, nhằm cống hiến cho khán giả những nét đẹp của cải lương tuồng cổ, cho nên nghệ sĩ chúng tôi đều đồng lòng chỉ dạy, để mỗi vai diễn Kim Ngân sẽ trưởng thành hơn, xứng đáng với tình thương mà công chúng dành cho cha cô và mẹ của cô".

a5-1510213016546.jpg

NS Kim Ngân và Bình Tinh

Chương trình Giữ mãi đam mê lần 1 đã ra đời bắt đầu từ ý tưởng của ca sĩ Hoàng Đăng Khoa cộng với sự tiếp sức của nhiều anh chị em nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ Kim Ngân, đến nay chương trình này đã bước vào số thứ 7.

a4-1510213049615.jpg

NS Kim Ngân vai Nguyễn Thị Anh

"Tôi nôn nao chờ đón ngày mở màn suất hát này, nhằm giúp đỡ thêm nhiều mãnh đời nghệ sĩ đang gặp khó khăn. Các suất diễn của chúng tôi ngoài ý nghĩa giữ gìn đam mê, nối nghiệp gia tộc, còn mong muốn được chia sẻ những khó khăn đối với những người đang cần sự giúp đỡ" – NS Kim Ngân cho biết.

a6-1510213081530.jpg

NS Kim Ngân và NS Chí Hải

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022