Châu Tấn nhận thù lao 95 triệu NDT (325 tỷ đồng) cho một bộ phim, Ngô Diệc Phàm 120 triệu NDT...

Bảng cát-xê của những diễn viên Hoa ngữ đắt giá nhất hiện nay vừa được tiết lộ không khỏi khiến người hâm mộ choáng váng. Rất nhiều ngôi sao được trả hàng triệu đô khi đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình, con số ngang ngửa với các diễn viên hạng A ở Mỹ.

Trong danh sách diễn viên nữ, Châu Tấn dẫn đầu với 95 triệu NDT (14,6 triệu USD hay 325 tỷ đồng). Đây là số tiền cô nhận được khi đóng bộ phim Như Ý truyện. Cát-xê của cô đã tăng vọt trong vài năm qua, khi năm 2014, cô chỉ nhận 30 triệu NDT với vai diễn trong phim Cao lương đỏ.

chau1-3346-1459250240.jpg

Bảng cát-xê của các ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ.

Angelababy được trả thù lao cao thứ hai với 80 triệu NDT (273 tỷ đồng) khi đóng phim Cô phương bất tự thưởng. Mặc dù không phải là diễn viên tài năng nhưng từ khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy lại trở thành mỹ nhân đắt giá.

Tiếp theo, Tôn Lệ kiếm được 60 triệu NDT (205 tỷ đồng) với bộ phim 81 tập Mị Nguyệt truyện năm 2015. Triệu Vy bỏ túi 40 triệu NDT (137 tỷ đồng) khi quay phim Mẹ hổ bố mèo. Phạm Băng Băng được trả 30 triệu NDT (103 tỷ đồng) sau khi đóng Võ Mị Nương truyền kỳ. Cao Viên Viên nhận cát-xê 25 triệu NDT (85 tỷ đồng) nhờ phim Hãy kết hôn đi.

ngo-8627-1459250241.jpg

"Nam thần" Ngô Diệc Phàm có cát-xê cao nhất hiện nay.

Với các nam tài tử, Ngô Diệc Phàm dẫn đầu với mức thù lao ngất ngưởng 120 triệu NDT (410 tỷ đồng). Lộc Hàm đứng kế tiếp với khoảng 80 triệu NDT (273 tỷ đồng). Các sao nam khác có cát-xê khủng là Dương Dương 70 triệu NDT (239 tỷ đồng), Chung Hán Lương 50 triệu NDT (171 tỷ đồng), Nghiêm Khoan 40 triệu NDT (137 tỷ đồng), Trương Hàn 35 triệu NDT (120 tỷ đồng)...

Thảo Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022