1. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa

1-9709-1459141594.jpg

Năm 2016, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa được khởi quay ở cả 2 phiên bản truyền hình và điện ảnh. Bản điện ảnh vai nữ chính do Lưu Diệc Phi (trái) đảm nhiệm còn bản truyền hình vai diễn này thuộc về Dương Mịch (phải). Dù cả 2 đều nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp nhưng Lưu Diệc Phi vẫn được đánh giá cao hơn Dương Mịch trong "cuộc chiến" này. 

2a-1182-1459141595.jpg

Khí chất thần tiên, vẻ đẹp mong manh sương khỏi của thần tiên tỷ tỷ được người hâm mộ đồng ý là hoàn toàn phù hợp với vai Bạch Thiển. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hé lộ tạo hình Bạch Thiển Lưu Diệc Phi đều nhận được nhiều lời khen ngợi. 

3-5277-1459141595.jpg

Phe nam chính là trận "so găng" của Dương Dương (trái) và Triệu Hựu Đình (phải). Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ là vũ khí giúp Dương Dương hoá thân thành công nhiều dạng vai diễn, Dạ Hoa của Tam sinh tam thế thập lý đào hoa không phải là ngoại lệ. Triệu Hựu Đình lại bị cho là hơi dừ với vai diễn, tạo hình đen toàn tập càng góp phần "dìm hàng" nhan sắc nam diễn viên.

2. Ma thổi đèn

15-2736-1459141595.jpg

Năm 2015, có đến 2 bản diện ảnh Ma thổi đèn được ra mắt là Tầm long quyết chiến Chín tầng tháp quỷ, vai Shirley Dương lần lượt được thể hiện bởi Thư Kỳ (giữa) và Diêu Thần (phải). Năm 2016 nữ nhiếp ảnh gia ưa mạo hiểm Shirley Dương một lần nữa được đưa lên màn ảnh với dự án phim truyền hình Ma thổi đèn, qua sự nhập vai của Trần Kiều Ân (trái). Thư Kỳ và Diêu Thần sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, quyến rũ còn nữ diễn viên họ Trần lại dịu dàng, trong trẻo. Tuy nhiên khả năng diễn xuất tốt là lợi thế lớn của Trần Kiều Ân.

18-8670-1459141596.jpg

Nam chính Hồ Bát Nhất bản truyền hình thuộc về nam diễn viên Cận Đông (trái), tuy danh tiếng không bằng Trần Khôn (giữa) nhưng Cận Đông đang được hâm mộ nhờ xuất hiện thường xuyên trên khung giờ vàng đài Hồ Nam. Hồ Bát Nhất của Cận Đông hứa hẹ toả sáng hơn phiên bản tương đối mờ nhạt của Triệu Hựu Đình (phải).

3. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

5-1444-1459141596.jpg

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là dự án chuyển thể đình đám dựa trên tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Trong phiên bản truyền hình, vai nữ chính Bối Vy Vy được Trịnh Sảng đảm nhiệm. Dù có vẻ ngoài xinh xắn nhưng Trịnh Sảng (phải) nhận nhiều "gạch đá" khi nhận vai hoa khôi trường đại học do thân hình gầy gò, kém hấp dẫn. Ngược lại, Angelababy (trái) lại có được sự ủng hộ của khán giả khi thể hiện cùng vai diễn trong phiên bản điện ảnh. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh có vẻ đẹp tương đồng với Bối Vy Vy: rạng rỡ, trẻ trung mà cực kỳ gợi cảm.

7-9696-1459141596.jpg

Nam chính Tiêu Nại là sự đọ sắc của 2 nam thần đang rất được hâm mộ Tỉnh Bách Nhiên (trái) và Dương Dương. Ngoại hình của 2 người có thể nói là một 9 một 10, tuy nhiên Dương Dương lại được đánh giá phù hợp hơn với vai hot boy trường học. Cả 2 phiên bản phim đều rất được mong đợi. 

4. Anh có thích nước Mỹ không?

9-3883-1459141597.jpg

Bản điện ảnh mang tên So Young của Anh có thích nước Mỹ không đã thành công vang dội với doanh thu phòng vé kỷ lục. Chính vì vậy bản truyền hình vừa rục rịch chuẩn bị đã nhận được nhiều chú ý, nhất là dàn diễn viên. Nữ diễn viên Trần Dao (phải) của bản truyền hình bị người hâm mộ chê quá gầy, thiếu sức sống, không toát lên vẻ trẻ trung thuần khiết như phiên bản điện ảnh của Dương Tử San.

11-4696-1459141597.jpg

Vai Trần Hiếu Chính lại gây ít tranh cãi hơn bởi cả 2 nam diễn viên Triệu Hựu Đình (trái) và Dương Lặc (phải) đều có gương mặt ăn hình và khả năng diễn xuất tốt.

13-1307-1459141597.jpg

Nam thứ Lâm Tĩnh bản điện ảnh do cựu thành viên Super Junior Han Geng (trái) thể hiện. Ban đầu nam diễn viên phản đối do gương mặt quá trẻ con, non nớt so với nhân vật, tuy nhiên,  khi phim ra rạp, khán giả đã bị thuyết phục bởi nỗ lực nhập vai của anh. Lâm Tĩnh bản truyền hình của Trương Đan Phong khiến fan hài lòng nhờ ngoại hình hợp nhân vật.

5. Tai trái

19a-7716-1459141598.jpg

Tai trái là bộ phim ngôn tình ăn khách do Tô Hữu Bằng đạo diễn. Nhờ vai nữ chính Lý Nhị trong phim, hoa khôi học đường Trung Quốc Trần Đô Linh (trái) đã được gọi là "nàng thơ của Tô Hữu Bằng". Trong bản truyền hình sản xuất cuối năm 2015 của Tai trái, vai Lý Nhị do Mễ Mễ đảm nhiệm. Nếu Đô Linh trong trẻo, thuần khiết như sương mai thì Mễ Mễ toát lên vẻ tinh ngịch, năng động. Xét về nhan sắc, 2 nàng "tai nhỏ" đều xinh đẹp không hơn kém nhau.

21-5165-1459141598.jpg

Trong bản điện ảnh rất thành công trước đó, nam chính Trương Dạng đã được Âu Hào (trái) thể hiện trọn vẹn, đầy cảm xúc. Với bản truyền hình, Trương Dạng được tái hiện qua Trịnh Khải. Trịnh Khải được đánh giá cao về mặt ngoại hình hơn Âu Hào, nhưng liệu Trương Dạng của anh có thoát được cái bóng lớn của bản điện ảnh hay không thì phải chờ phim lên sóng.

Emily

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022