ImageView.aspx?ThumbnailID=644460

Dự án nhà hàng cà phê Kontum Indochina của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, Việt Nam - Ảnh: ArchDaily

ImageView.aspx?ThumbnailID=644461

Dự án Emporia của kiến trúc sư Wingårdhs - Ảnh: ArchDaily

ImageView.aspx?ThumbnailID=644462Tác phẩm trạm nghiên cứu Bắc cực Halley VI của Hugh Broughton - Ảnh: GizmagImageView.aspx?ThumbnailID=644463

Tác phẩm trung tâm Heydar Aliyev/Azecbaijan của Zaha Hadid - Ảnh: Gizmag

Tại mùa giải WAF năm nay, Việt Nam có sáu dự án lọt vào vòng bình chọn, trong đó có ba dự án của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, bao gồm: nhà hội nghị Đại Lải (Dailai Conference Hall), nhà hàng cà phê Kontum Đông Dương (Kontum Indochine Café), ngôi nhà Stone House (Stone House). Ba dự án còn lại gồm: Ngôi nhà “the Nest” (a21studio, TP.HCM) , The ONE TPHCM và New Smart City Dao Viet (Quảng Ninh).

WAF năm nay được tổ chức từ ngày 2 đến 4-10 tại Marina Bay Sands, Singapore. Đây là sự kiện kiến trúc lớn nhất mang tính toàn cầu, bao gồm một loạt hoạt động như hội nghị chuyên đề, hội thảo, diễn văn, triển lãm. Giải thưởng kiến trúc WAF (WAF Awards) là trọng tâm của festival, ban giám khảo cuộc thi là những kiến trúc sư, nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Năm nay có hơn 300 dự án kiến trúc từ 50 quốc gia trên thế giới xuất sắc lọt vào danh sách rút gọn, đề cử ở 29 hạng mục giải thưởng cá nhân trong ba nhóm chính: những công trình kiến trúc hoàn tất, dự án cảnh quan và những dự án trong tương lai.

TRÙNG DƯƠNG

(Theo ArchDaily, Gizmag)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022