Đoạn giới thiệu tập 32 hé lộ tình tiết Tuệ Hòa công chúa ra lệnh cho Kỳ Diên – thuộc hạ của Thiên hậu, ngay lập tức đưa thư đến tận tay chủ quân Lương Quắc – người luôn có tham vọng chiếm nước Hoài Ngô của Vương thượng, với mục đích dụ Húc Phượng đích thân nghênh chiến, rồi giết chết Cẩm Mịch bằng Diệt linh tiễn, khiến nàng mãi mãi không thể trở về Thiên giới, hồn phi phách tán.

tuehoa.jpg Tuệ Hòa công chúa ra lệnh cho Kỳ Diên, dụ Húc Phượng đích thân nghênh chiến

Nhưng Tuệ Hòa đâu ngờ, thánh nữ Cẩm Mịch đang lâm bệnh nặng, sắp rời xa thế gian do bị chính tỷ muội thân thiết Khương Hoạt hạ độc. Nàng liên tục thổ huyết nhưng vẫn giấu Húc Phượng để chàng yên tâm ra trận.

loiuochensaucuoi.jpg Lời ước hẹn sau cuối giữa Húc Phượng và Cẩm Mịch

 

Trong giây phút Cẩm Mịch sắp rời xa trần thế, kết thúc chuỗi ngày lịch kiếp, Kỳ Diên xuất hiện với Diệt linh tiễn trên tay. Cẩm Mịch tiên tử liệu sẽ chết theo “cách của người phàm”, trở về Thiên giới bình an? Hay sẽ rời xa chàng Hỏa thần Húc Phượng mãi mãi, không thể hồi sinh?

Câu trả lời sẽ có trong các tập tiếp theo Hương mật tựa khói sương phát sóng các tối từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Quỳnh Trang

Sponsor-02.JPG
Nần nghệ - Thảo dược quý được chuyên gia ĐH Dược HN tìm kiếm dành cho người bị mỡ máu, mỡ gan, huyết áp
QC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022