Theo hãng tin Brazil UOL, Alves đã cầu cứu đồng đội cũ tại Barca và tuyển Brazil Neymar, do bị mắc kẹt ở Barcelona - nơi anh chuẩn bị hầu tòa. Sau đó, Neymar đã chuyển cho tòa án Tây Ban Nha 164.000 USD vào ngày 9/8 để giúp đồng đội cũ bồi thường thiệt hại gây ra. Số tiền này được cho có thể giảm án cho hậu vệ Brazil trong trường hợp bị kết án.

UOL nhấn mạnh việc Neymar hỗ trợ là cần thiết, vì tài sản của Alves đã bị "đóng băng" sau khi ly hôn người vợ đầu Dinorah Santana. Cô này đang kiện cựu hậu vệ 40 tuổi vì không trả tiền cấp dưỡng - nghĩa vụ pháp lý của Alves trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính sau khi ly hôn năm 2011.

14546170010495-1659-1704875101.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DMwZPAN78hg_9KS2HuqTyA

Dani Alves và Neymar là đồng đội thân thiết ở Barca và tuyển Brazil. Ảnh: Marca

Trước đó, Alves cũng có động thái liên quan tới Neymar. Ngày 28/6, anh được cho đã thuê Gustavo Xisto - một trong những đại diện lâu đời nhất trong các công ty của cha Neymar - làm luật sư bào chữa cho vụ bị cáo buộc tấn công tình dục. Cùng ngày thuê Xisto, hậu vệ Brazil cũng xóa vợ cũ Santana khỏi quyền quản lý tài sản của mình.

Sáu năm sau khi chia tay Santana, Alves đã tổ chức hôn lễ với người mẫu Joana Sanz ngày 8/7/2017. Nhưng người đẹp Tây Ban Nha cũng đệ đơn ly hôn sau khi chồng bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục. Người mẫu Tây Ban Nha cũng dọn khỏi nhà riêng tại Barcelona - theo yêu cầu của Alves, đã chuyển đến Madrid sinh sống và được cho đã bắt đầu mối quan hệ mới với một doanh nhân.

Alves bị cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ tại một hộp đêm ở Barcelona ngày 30/12/2022. Anh bị bắt giam tại đồn Mossos d'Esquadra de Les Corts, Barcelona sáng 20/1/2023, trải qua ba ngày bị giữ tại nhà tù Brians 1 rồi chuyển sang Brians 2 - nơi hầu hết tù nhân là tội phạm tấn công tình dục. Tới ngày 31/7, anh bị thẩm phán truy tố với cáo buộc tấn công tình dục.

Ngày 14/11, Tòa án tối cao Barcelona cho biết họ có đủ bằng chứng từ giai đoạn điều tra, gồm lời khai của nạn nhân, các nhân chứng và chứng thực từ các chuyên gia phân tích, để kết tội Alves tấn công tình dục. Tòa đã lên lịch dành hai tuần trong tháng 2/2024 để tổ chức phiên xét xử, rồi ra phán quyết cuối cùng với hậu vệ người Brazil.

Nếu bị kết tội, hậu vệ Brazil có thể phải đối mặt với mức án từ 6 đến 12 năm, theo Luật Bảo đảm Quyền tự do Tình dục có hiệu lực từ tháng 10/2022. Bên cạnh việc Alves là ngôi sao từng thi đấu cho Sevilla và Barca, sự vụ lần này thu hút sự chú ý đáng kể ở Tây Ban Nha vì tấn công tình dục vẫn là chủ đề nổi bật, kể từ vụ cưỡng hiếp tập thể một thiếu niên năm 2016 trong lễ hội chạy bò San Fermin - dẫn đến việc thắt chặt luật bạo lực tình dục ở quốc gia này.

Ở Tây Ban Nha, một vụ cưỡng hiếp được điều tra theo cáo buộc chung là tấn công tình dục và bị kết án có thể bị phạt tù từ 4 đến 15 năm. Việc kết án theo tội danh như vậy cũng mở đường cho nạn nhân được bồi thường tài chính để bù đắp tổn hại về thể chất, sinh lý và đạo đức.

Tuần trước, mẹ của Alves - bà Lucia - đã đăng ảnh, công khai danh tính và chỉ trích người phụ nữ 24 tuổi cáo buộc bị hậu vệ Brazil tấn công tình dục bằng những bài đăng trên mạng xã hội. Trong bài, bà Lucia cho rằng nạn nhân "muốn danh tiếng và tiền bạc", khi nhấn mạnh thực tế là nạn nhân đã rút lại quyết định ban đầu là từ bỏ quyền được bồi thường nếu Alves bị kết án. Mẹ Alves còn đăng những bức ảnh và video được cho là ghi lại cảnh người phụ nữ 24 tuổi đang tiệc tùng sau khi tố cáo hậu vệ Brazil.

Ester Garcia, luật sư của người phụ nữ này, xác nhận đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Catalan ở Barcelona sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Văn phòng công tố bang Tây Ban Nha ở Barcelona cho biết họ đang phân tích đoạn video để xem liệu có cơ sở để mở một cuộc điều tra chính thức hay không.

Thẩm phán trong vụ án đã ra lệnh giữ kín danh tính của nạn nhân, phù hợp với các quyền của cô cũng như quy trình xét xử. Việc bị công khai tên tuổi và hình ảnh có thể gây tổn hại tinh thần to lớn và dẫn đến quấy rối trực tuyến với nạn nhân. Hình phạt hình sự với tội "tiết lộ bí mật" có thể bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Hồng Duy

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022