Một bài viết trên trang Chron mới đây đã tập hợp những xu hướng làm cha mẹ trong thế kỷ 20 và thực sự nó gây sốc với thời đại hiện nay.

00-7335-1490260801.jpg

Những bà mẹ năm 1910 rỉ tai nhau, muốn có một em bé xinh đẹp phải kiềm chế không nghĩ đến những điều xấu xí.

2-1552-1490260801.jpg

Vào những năm 1900, những em bé sơ sinh thường được tắm với mỡ lợn như một sự chăm sóc đặc biệt.

3-2789-1490260801.jpg

Cũng trong thời điểm này, các bác sĩ tâm thần học người Anh và Mỹ đã chủ trương ép trẻ thuận tay trái phải thuận tay phải. Họ cho rằng đứa trẻ thuận tay trái phản ánh cho một tính cách ương bướng và bắt buộc phải thay đổi. Các em bé đã bị dùng những biện pháp cực đoan tác động.

4-2177-1490260801.jpg

Chuyên gia khuyến khích bạn không ôm hôn trẻ sơ sinh vì sẽ khiến chúng bị đau. Ngược lại ngày nay chúng ta khuyến khích càng tiếp xúc da thịt sẽ càng tốt cho em bé. 

12-6566-1490260801.jpg

Các bà mẹ cho con bú nhận được một cảnh báo cao độ vào năm 1916: Đừng ăn gì khi bạn đang tức giận vì sẽ làm đứa trẻ bú mẹ bị đau bụng.

5-5773-1490260801.jpg

Cũng thời kỳ đầu thế kỷ 20, trẻ em được khuyên ở ngoài trời từ sáng tới tối, từ cho ăn, ngủ, thay tã...

9-9285-1490260801.jpg

Suy nghĩ trẻ cần tiếp xúc ngoài trời tiếp tục vào những năm 1930 khi những "chuồng cọp" này ra đời. Chiếc "chuồng cọp" tương đương chiều dài một máy điều hòa được đặt bên cửa sổ, cho phép các bé đón không khí trong lành và ánh nắng mặt trời.

10-5403-1490260801.jpg

Những năm 1940 dinh dưỡng là chủ đề nóng của các ông bố bà mẹ nhưng không phải lời khuyên nào cũng tuyệt vời. Các chuyên gia thời đó khuyên nên cho trẻ từ 3 tháng tuổi ăn súp gan.

15-6265-1490260801.jpg

Các bà mẹ luôn tìm cách để trẻ không mút tay. Nhưng một sản phẩm năm 1942 đã đi quá xa. Họ đã làm ra một loại sơn móng cho bé chứa acetone, màu sơn và ớt để ngăn trẻ không mút tay.

db-4660-1490260801.jpg

Trẻ mếu máo và sắp rơi nước mắt? Không cần làm gì cả. Những năm 1950 các bà mẹ cho rằng việc trẻ la khóc là một bài tập tuyệt vời, giúp nở phổi, khỏe mạnh.

10-1542-1490260801.png

Phát minh "Sky cot" năm 1958 giúp đứa trẻ yên vị trên máy bay mà không làm phiền cha mẹ mình.

ghk-parenting-1960s-baby-coffe-6879-3318

Vào năm 1960, để lông mày trẻ mọc rậm và đẹp, tiến sĩ Walter Sackett khuyến khích cho trẻ dùng cà phê đen từ 6 tháng tuổi. Cũng có chuyên gia khác khuyên dùng thịt xông khói và trứng từ 6 tuần tuổi.

ghk-parenting-1970s-liver-even-6883-8070

Choáng váng hơn, một cuốn sách sản khoa năm 1960 cho rằng phụ nữ mang bầu có thể hút nửa gói thuốc mỗi ngày mà vẫn an toàn.

Video: "Chuồng cọp" cho bé tắm nắng

 Bảo Nhiên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022