1-thieu-nhi-1369536201_500x0.jpg

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và ngày Môi trường thế giới, danh hài Xuân Bắc, Tự Long và ca sĩ Thái Thùy Linh được mời làm giám khảo tại hội diễn văn nghệ thiếu nhi các quận huyện Hà Nội sáng 25/5.

2-thieu-nhi-1369536201_500x0.jpg

Chỉ có 15 quận huyện của Hà Nội tham gia lần này. Tiết mục nào của các em cũng được cả ba vị giám khảo khen ngợi.

3a-1369536201_500x0.jpg

Tiết mục hoạt cảnh 'Vì ngày môi trường, vì ngày sữa thế giới 2013' của các em nhỏ huyện Sóc Sơn.

4-Ba-Dinh-1369536201_500x0.jpg

Hình ảnh rác và bụi được một em nam (áo đen) và em nữ thủ vai tại tiết mục hát, múa 'Tuổi thơ lấp lánh' của các em nhỏ quận Ba Đình. Phần thi này đã đoạt giải nhất, được ban giám khảo ngợi khen là diễn như chuyên nghiệp, có sự đầu tư công phu.

5-Dan-Phuong-1369536202_500x0.jpg

Tiểu phẩm "Trong giờ ra chơi" của thiếu nhi huyện Đan Phượng mô tả cảnh một học sinh bị ngất, cô giáo (áo đỏ) và bạn bè cùng lớp đã phải cấp cứu em như thế nào. Tuy nhiên, ca sĩ Thái Thùy Linh cho rằng, thay vì mặc trang phục biểu diễn múa các em nên mặc đồng phục học sinh thì mới phù hợp với hoàn cảnh.

6-Cau-Giay-1369536202_500x0.jpg

Tiểu phẩm kịch với màn nhảy Gangnam Style của thiếu nhi quận Cầu Giấy cũng khá sôi động (đồng giải ba).

8-hoan-kiem-1369536202_500x0.jpg

'Điệu múa trăng' của em Phạm Châu Anh (quận Hoàn Kiếm) được giám khảo khen đặc sắc, rất chuyên nghiệp, thể hiện được cả thần thái khi diễn xuất nhưng lại không đúng chủ đề nên cuối cùng được một trong chín giải khuyến khích.

9-thuong-tin-1369536202_500x0.jpg

Tiểu phẩm về cụ rùa hồ Gươm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phê phán sự thiếu ý thức của nhiều người do thiếu nhi huyện Thường Tín thể hiện cũng được giám khảo đánh giá cao.

10-ung-hoa-1369536202_500x0.jpg

Gây xúc động cho khán giả nhất là tiết mục "Đứa bé" của thiếu nhi huyện Ứng Hòa. Các em đã phải diễn đi diễn lại đến bốn lần vì hệ thống âm thanh trục trặc liên tục. Kết thúc màn diễn, diễn viên đóng vai em bé bán báo cũng phải khóc vì nhập vai tốt. Giám khảo hỏi đi hỏi lại vì sao con khóc, bé không nói được thành lời và chỉ trả lời được là vì xúc động. Tiết mục đã mang lại đồng giải ba cho sự nỗ lực của các em.

10a-tu-liem-1369536202_500x0.jpg

Tiết mục 'Công chúa lọ lem' của thiếu nhi huyện Từ Liêm mô phỏng chuyện Tấm Cám khi cô con gái bị mẹ kế bắt phải phân loại rác hữu cơ và vô cơ nếu muốn đi xem hội. Kết quả, nhờ Bụt hiện lên giúp em phân loại được rác trong tích tắc, em đã có bộ váy làm từ rác tái chế và gặp được chàng hoàng tử. Ngoài diễn kịch, hát, tiết mục còn có cả nhảy dance sport khiến cho giám khảo phải khâm phục và cho đồng giải nhì.

11-phuc-tho-1-1369536203_500x0.jpg

Tiểu phẩm 'Vì thế hệ trẻ em' với hình ảnh Ngọc Hoàng, Táo quân của huyện Phúc Thọ cũng mang thông điệp tuyên truyền bảo vệ môi trường đầy hứng khởi, lý thú.

12-1369536203_500x0.jpg

Ba vị giám khảo chia vui cùng các em thiếu nhí đại diện cho đội lên nhận giải.

Hoàng Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022