IMG_8710_Copy.JPGTrong phim truyền hình Khi em đã lớn, Nguyệt Ánh thủ vai Thư - cô gái có tính cách bao dung, hiền lành nhưng không may mắn trong tình duyên. Vì sự sắp đặt ngầm của mẹ kế, Thư không lấy được người mình yêu mà phải lấy Thái (Thanh Thức đóng). Cuộc hôn nhân không tình yêu khiến cô phải chịu đựng sự thô bạo, vũ phu từ chồng.IMG_8762_Copy.JPGThái (Thanh Thức) - chồng Thư là thanh niên thiếu bản lĩnh, vì quá yêu mà trở nên ghen tuông nhỏ mọn với vợ. Không được sự hành hạ của Thái, Thư quyết định ly hôn, dọn ra ở riêng và tự vùng lên giải thoát bản thân.thai_1.jpgSau khi Thư bỏ đi, Thái nhận ra mọi việc đều được sắp xếp qua bàn tay bà Phương (Kim Khánh đóng) nên quyết tâm trả thù. Anh biết bà Phương ngoại tình nên cho vợ nhân tình tới tận nhà đánh ghen, khiến ông Quyên (Thanh Điền đóng) sốc nặng và quyết định ly dị._MG_3087_Copy.JPGVề phía Thư, định mệnh đưa đẩy cô gặp Nguyên (Quốc Trường đóng), một thanh niên trí thức, vì gặp cú sốc từ gia đình nên bị tâm thần._MG_0041_Copy.JPGSau thời gian quen biết, Thư hết lòng giúp Nguyên chữa bệnh và cả hai dần nảy sinh tình cảm. Trong phim, cặp đôi có cảnh cùng nhau dạo biển lãng mạn.IMG_0487_Copy.JPGKhi em đã lớn thuộc thể loại tâm lý tình cảm, khai thác đề tài mẹ kế - con chồng trong gia đình. Đây cũng là chủ đề quen thuộc trong các bộ phim truyền hình châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.IMG_1242_Copy.JPGPhim dài 30 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết Đêm Noel của nhà văn Hoàng Thu Dung. Khi em đã lớn phát sóng lúc 13h, từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 8/9.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022