Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) là bộ phim gần như không phải nhận về bất cứ bình luận trái chiều nào suốt quá nửa hành trình lên sóng. Thế nhưng thời điểm hiện tại, sau khi tập 9 - 10 ra mắt, phim lại đối diện với không ít bình luận chê từ khán giả. Tất cả đều xoay quanh nam phụ Lee Gi Kwang.

photo-1-17067708991341810471480-1706771092629-1706771094212986164215-17067746309301682100593.jpg
mmh-song-ha-yoon-park-min-young-lee-gikwang-1706771174455408068179-17067746309311567033274.png

Mới đây trên nền tảng Twitter xuất hiện một đoạn clip với tiêu đề: "Người dân tỉnh Gyeongsang-Do nói: Hãy dừng lại". Nội dung clip xoay quanh cảnh nhân vật của Gi Kwang đang gọi điện và chúc mừng nữ chính vì nghĩ cô sắp kết hôn. Hiện clip này đã hút hơn 3 triệu view và hàng loạt những bình luận thể hiện thái độ khó chịu từ khán giả Hàn, bởi vấn đề giọng thoại của Lee Ki Kwang.

12-170677084385017804384-1706771095227-17067710964241137673317-17067746309321920681915.png

Clip về giọng thoại của Lee Gi Kwang hút hơn 3 triệu view

Sở dĩ việc người dân Gyeongsang-Do được nhắc tới ở tiêu đề clip là bởi trong phim, nhân vật của Lee Gi Kwang nói tiếng địa phương. Thế nhưng anh hoàn toàn không thể hiện được chất giọng Gyeongsang-Do, thay vào đó lại khiến khán giả khó chịu bởi việc giả giọng không tới, giọng nói vì vậy cũng trở nên khó nghe hơn. Nhiều bình luận cho rằng Lee Gi Kwang không thực sự nghiêm túc với vai diễn, không luyện tập kỹ trước khi quay phim. Một số khán giả lại nhận xét rằng chẳng thà anh cứ sử dụng giọng nói thật thay vì cố gắng sửa giọng nhưng không đúng.

Bình luận của khán giả:

- Nghiêm túc mà nói, giọng điệu gượng ép của anh ấy rất khó nghe.

- Nếu bạn không thể làm đúng thì đừng làm.

- Anh ấy không tập luyện à? Lẽ ra anh ấy nên nhờ một người bản xứ ở tỉnh ghi âm giọng nói của họ để anh ấy có thể tự luyện tập.

- Nghiêm túc mà nói, giọng nói khiến tôi khó chịu quá.

- Đây là giọng điệu gì vậy? Điều này thật sự rất tệ… Chẳng thà anh ấy đừng giả giọng.

- Anh ấy có vẻ như một người Seoul đang pha trộn giọng của Daegu và Busan. Hoàn toàn thất bại trong việc giả giọng Gyeongsang-Do.

- Giọng Gyeongsang-Do của anh ấy khiến tôi cảm thấy bị mỉa mai, như đang cố tình pha tiếng để làm trò hề vậy.

Thực tế, giọng nói không phải vấn đề duy nhất là Lee Gi Kwang gặp phải. Ngay cả biểu cảm, nét mặt của anh cũng khiến một bộ phận khán giả khó chịu. Nhiều bình luận chỉ ra rằng Lee Gi Kwang trợn mắt quá nhiều, nhất là ở những phân cảnh đối diễn với nữ chính Park Min Young. Có vẻ như Lee Gi Kwang đang cố gắng xây dựng hình tượng chàng trai ngây ngô, nhìn hơi "ngố tàu" như trong truyện nhưng việc trợn mắt nhiều, biểu cảm lại không đủ linh hoạt vô tình khiến anh mất điểm trong mắt người xem.

photo-1-1706774412466191935878-170677463093317854406.jpg

Nguồn ảnh: tvN

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022