Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, ban lãnh đạo PNJ thông qua kế hoạch năm 2024: mục tiêu doanh thu 37.147 tỷ đồng, tăng 12% so với 2023; lợi nhuận sau thuế khoảng 2.089 tỷ đồng, tăng 6%. Đại diện doanh nghiệp cho biết những con số trên là kỷ lục. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% (bằng tiền mặt).

1-JPG-1155-1713262639.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F1AHlDGmVLx6uSTPzYCuXQ

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - trình bày định hướng hoạt động năm 2024. Ảnh: Xuân Lộc

Đại diện đơn vị lý giải ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng trưởng qua các năm bởi ngành bán lẻ trang sức trong nước vẫn còn nhiều tiềm năng.

"PNJ có lợi thế như: thương hiệu mạnh và uy tín; mạng lưới bán lẻ rộng khắp; sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc; năng lực thiết kế và sản xuất; chiến lược đa kênh theo xu hướng mua sắm... Do đó, việc tăng trưởng là khả dĩ", đại diện đơn vị nhận định.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, người tiêu dùng, nhất là thế hệ trẻ, ngày càng quan tâm thời trang, làm đẹp và đầu tư xa xỉ phẩm như trang sức.

Đại diện công ty cho biết với nhiều người, trang sức không đơn thuần là phụ kiện, mà là cách thể hiện cá tính, phong cách cá nhân. Sự phát triển của thương mại điện tử tạo cơ hội cho doanh nghiệp bán lẻ mở rộng kênh phân phối, tiếp cận nhiều khách hàng, tăng doanh thu.

Ngoài mục tiêu doanh thu, Đại hội đồng cổ đông 2024 cũng thông qua các nội dung: kế hoạch phân phối lợi nhuận; chỉ tiêu kế hoạch; phương án phát hành ESOP và công bố bà Đặng Thị Lài - Giám đốc Cao cấp Tài chính PNJ - tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

2-JPG-5533-1713262640.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YT86J-wWMtYfwHccdSsZEQ

Bà Đặng Thị Lài (thứ tư từ trái sang) - tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.Ảnh: Xuân Lộc

"Với thành tích năm ngoái và kế hoạch phát triển 2024 - cột mốc 20 năm PNJ cổ phần hóa, chúng tôi tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành trang sức, tiếp tục mang đến giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng lẫn cộng đồng", đại diện đơn vị cho hay.

Tại đại hội, ban lãnh đạo cũng đặt mục tiêu đưa PNJ trở thành thương hiệu trang sức tỷ USD, bước đầu sẽ đẩy mạnh hoạt động ESG.

3-5377-1713262640.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CrWYzVqTJQZ5LEUAGZ3abg

PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng 12% doanh thu năm 2024. Ảnh: Việt Hùng

Theo báo cáo kinh doanh vừa công bố, kết thúc quý I/2024, đơn vị ghi nhận 12.594 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 28,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 738 tỷ đồng. Cụ thể, trang sức bán lẻ tăng 12,1% so với 2023 nhờ tung các bộ sưu tập phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai loạt chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả.

"Công ty thu hút thêm tệp khách mới và gia tăng tỷ lệ quay lại của nhóm khách hiện hữu. Với kết quả trên, PNJ đang đi đúng chiến lược, đúng lộ trình tăng trưởng đã đặt ra năm nay", dại diện doanh nghiệp nói.

Năm 2023, bán lẻ là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi sức mua yếu, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, không ít doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động kinh doanh, thậm chí đóng cửa.

Trong bối cảnh trên, PNJ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu thuần lên đến 33.137 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 1.971 tỷ đồng (tăng 8,9% so với 2022). Trong đó, mảng trang sức tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 66,8% tổng doanh thu.

Ông Lê Trí Thông cho rằng trước loạt rào cản, áp lực vây quanh, nhiều cổ đông quan ngại khi ban lãnh đạo đặt chỉ tiêu quá cao trong 2023. "Bằng nội lực vững vàng, chúng tôi liên tục sáng tạo, 'tiến công' để xuyên khó, giữ lời hứa và mang lại giá trị cho cổ đông", ông Thông nói thêm.

Thanh Tuyền

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022