Kết thúc môn Toán chiều 8/6, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo báo cáo nhanh từ các hội đồng thi, có hơn 320 thí sinh bỏ thi cả hai môn Văn, Toán. Ông Thống nhận định, một phần thí sinh bỏ thi có thể là học sinh đã được tuyển thẳng vào các trường nên không tham gia thi nữa. Một trường hợp đặc biệt là em Đào Kiều Khánh (THCS Tô Hoàng) bị tai nạn trước ngày thi, được Hội đồng thi THPT Trần Phú tạo điều kiện

Môn Văn buổi sáng không có thí sinh nào bị đình chỉ, song môn Toán có 3 trường hợp bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi. Những thí sinh này đều bị lập biên bản và không được làm bài thi tiếp. Đây đều là những vi phạm không đáng có, đều được giám thị nhắc nhở khi thí sinh học quy chế và trước khi vào phòng thi.

khanh-7696-1465385620.jpg

Đào Kiều Khánh, thí sinh đặc biệt tại trường thi THPT Trần Phú. Ảnh: Giang Huy.

Ngày hôm nay, các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT Hà Nội thi hai môn Văn, Toán, thời gian làm bài mỗi môn 120 phút. Đề thi Văn buổi sáng được nhận định là khiến nhiều thí sinh bất ngờ, bởi bài thơ Bếp lửa đã nhiều năm không thi vào, nằm trong chương trình tự học có hướng dẫn. Song đề hay, cập nhật vấn đề của xã hội đang quan tâm: việc giữ gìn truyền thống dân tộc của thế hệ trẻ. Môn Toán được thí sinh đánh giá là cân bằng, có câu hỏi phân loại học sinh, đặc biệt là câu cuối bài IV phần hình học, chứng minh tứ giác là hình chữ nhật và câu V, tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức.

Năm học 2016 - 2017, Hà Nội có hơn 75.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Với chỉ tiêu 53.000 vào công lập, chỉ có khoảng 70% số thí sinh được chọn. Để đạt được mức điểm chuẩn từ 52 – 55 của khoảng 10 trường top đầu, thí sinh phải đạt được khoảng 8 điểm trở lên đối với hai môn Văn, Toán, chưa kể điểm ưu tiên, cộng học nghề, rèn luyện…Các trường có số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều nhất là THPT Trung Văn với 1.180 em trong khi chỉ tiêu là 400. Tiếp đến là THPT Yên Hòa với 1.245/480 và xếp thứ ba là THPT Trương Định với 1.394/600.

Ngày mai, thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ vào buổi sáng và buổi chiều thi môn chuyên. Hệ chuyên sẽ thi trong hai ngày 9 - 10/6. Chỉ tiêu vào các trường chuyên của Hà Nội là 1.750.

Phương Hòa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022