Tiểu sử Khánh Vy

Hot girl Trần Khánh Vy sinh năm 1998 tại Nghệ An, bắt đầu nổi tiếng nhờ tài nói liên thanh 7 thứ tiếng trong một clip vui, hiện giờ cô cộng tác dẫn chương trình VTC

Xem Ảnh Khánh Vy

  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy
  • Tiểu sử Khánh Vy

Thông tin Tiểu sử Trần Khánh Vy

Khánh Vy sinh ngày 21-8-1998 tại Tỉnh Nghệ An. Khi Trần Khánh Vy còn là nữ sinh ưu tú của lớp 12C5 chuyên Anh, trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An cô trở lên “nổi đình nổi đám” trên mạng xã hội nhờ tài “bắn” ngoại ngữ của mình.

Khanh Vy

Cô gái nói rằng: ‘Mình quay clip chỉ để giải trí‘. Mặc dù những thứ tiếng Khánh Vy phát âm ra đều không có nghĩa nhưng ngữ điệu, cách phát âm chuẩn cùng với sự nhí nhảnh của mình, cô bé đã tạo nên sự nổi tiếng mà ít ai có thể ngờ tới.

Ngoài khả năng “bắn” liên thanh 7 thứ tiếng cô bé còn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ bởi thành tích học tập khủng của mình. Không chỉ đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi môn Tiếng Anh trên địa bàn thành phố cũng như toàn quốc, cô nàng còn là cộng tác viên cho Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An, là Ủy viên BCH Đoàn trường, bí thư chi đoàn, là MC cho trường và các CLB Tiếng Anh, tham gia văn nghệ, nhảy múa và góp mặt trong các MC ca nhạc…Lớp 12 chuyên Anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

Khánh Vy làm cộng tác viên MC và phát thanh viên cho Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An từ năm lớp 6 cho Ban văn nghệ thiếu nhi. Do một lần tham gia các hoạt động đoàn đội của trường cấp 2, mình đã được một chị trong đài giới thiệu và tạo điều kiện lên hình từ đó.

Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, nữ sinh tuổi 17 còn có năng khiếu chơi đàn, ca hát và đặc biệt làm MC truyền hình. Từ năm lớp 6, em đã là cộng tác viên MC và phát thanh viên cho Ban văn Nghệ thiếu nhi của đài truyền hình địa phương. Vy chi sẻ "mình rất thích lên sân khấu, cầm mic và dẫn, đó là sự yêu thích hàng đầu. Ngoài ra mình cũng rất hay chơi piano và ngồi viết nhạc lúc rảnh, cả nhảy cover nữa. Hơi ngại nhưng mình thích đứng trước gương và nói một mình".

Cuối tháng 11/2016, qua một người giới thiệu, Vy thử việc tại chương trình Thế giới nghiêng, kênh truyền hình kỹ thuật số. Chương trình dài 10 phút nói về chính trị và các câu chuyện quốc tế.

Năm 2017, Trần Khánh Vy, là cộng tác viên dẫn chương trình thời sự quốc tế của đài truyền hình kỹ thuật số.

Chiều 16/1/2017, Trần Khánh Vy (18 tuổi, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao Việt Nam), chia sẻ rất bất ngờ khi nhận được nhiều lời khen kèm theo góp ý của bạn bè, người thân về việc dẫn chương trình Thời sự quốc tế của kênh VTC1.

FB:khanhvytran218