Những thần tượng này đã bỏ phiếu để chọn ra top 8 idol có khả năng vũ đạo ấn tượng nhất. Những cái tên đứng đầu đều là các ngôi sao đảm nhiệm vị trí nhảy chính, có nhiều màn solo xuất sắc.

1. Kai (EXO), Momo (Twice) - 13 phiếu

151018022615-809-5947-1525433622.jpg

Thành viên EXO nổi tiếng với những bước nhảy đậm chất nghệ thuật, biểu cảm và động tác luôn nổi trội, được chăm chút. Anh chàng thường xuyên được chọn biểu diễn solo, có màn nhảy riêng trong lễ bế mạc Olympic mùa đông 2018.

df0c589e449ee964dc1a840432a154-4490-2155-1525433622.jpg

Momo, chia sẻ vị trí số 1 với Kai khi cùng được 13 phiếu. Twice thường bị chê là nhảy như học sinh tiểu học nhưng tài năng của Momo lại sớm được công nhận. Cô nàng học nhảy từ năm 3 tuổi, có khả năng biên đạo, cover rất chuẩn vũ đạo của nhóm khác, đặc biệt là idol nam. Sức hút trên sân khấu của nữ ca sĩ khác biệt với vẻ ngây ngô thường ngày.

Momo gây sốt khi nhảy đôi cùng Ji Hyo trên Running Man

2. Hoshi (Seventeen) - 10 phiếu

88c68b219a6207a106d44432ab8325-3486-4224-1525433622.jpg

Hoshi là người dẫn dắt team vũ đạo của Seventeen. Anh chàng chính là người nghĩ ra những động tác đều tăm tắp, có độ khó cao và đẹp, tạo thành thương hiệu của nhóm. Trong phòng tập, Hoshi là một người cực kỳ kỹ tính, có phần nghiêm khắc.

3. Tae Min (SHINee) Ji Min (BTS) - 6 phiếu

vampire-concept-shinee-taemin2-3573-1525433622.jpg

Tae Min được giới chuyên nghiệp đánh giá là một trong những vũ công xuất sắc nhất Hàn Quốc. Em út của SHINee luôn có những màn biểu diễn xuất thần, phong cách đa dạng. Tae Min luôn thuộc top vũ công giỏi nhất của SM.

p12ybs9xdBw1FFkpOHx-o-7833-1525433622.jpg

Ji Min từng suýt không được debut chỉ vì quen nhảy theo phong cách đương đại, khó hòa nhập cùng BTS. Mỹ nam đã cố gắng thay đổi bản thân, trở thành người nhảy chính của nhóm. Ji Min sở hữu thần thái lạnh lùng, hút mắt trên sân khấu.

Ji Min đọ sức cùng dàn idol ở lễ trao giải

4. Eun Hyuk (Super Junior), J-Hope (BTS) - 5 phiếu

cb4e32cd87aaf383b366da416d80bc-4520-2962-1525433622.jpg

Bất cứ fan Kpop nào đều nghe nói đến khả năng vũ đạo của thành viên Super Junior. Sau khi giải ngũ, Eun Hyuk nhanh chóng bắt nhịp được với các hoạt động của nhóm, tiếp tục giữ vai trò nhảy chính.

Jhope-6-1-3165-1525433622.jpg

Ngoài Ji Min, BTS còn có một vũ công xuất sắc khác là J-Hope. Anh chàng nghiêm túc đến mức Jin cũng phải sợ hãi khi tập nhảy.

J-Hope nhảy trên giày cao gót

5. Park WooJin (Wanna One) - 4 phiếu

DMy6IfVVoAAdntM-4384-1525433622.jpg

Từ một thí sinh không mấy nổi bật trong Produce 101, Woo Jin đã dựa vào vũ đạo để tiến bộ, trở thành một trong những thành viên của Wanna One, sở hữu lượng fan đông đảo.

Quỳnh Mai

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022