"Khi chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty, điều quan trọng là phải xem xét mọi mặt để giảm chi phí và tăng năng suất. Chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là giảm hơn 10% nhân sự trên toàn cầu", CEO Tesla Elon Musk viết trong thông báo gửi các nhân viên.

Reuters cho biết một số nhân viên tại Mỹ đã nhận thông báo nằm trong diện bị giảm nhân sự này.

Đồng thời, hai lãnh đạo cấp cao của hãng là Giám đốc phát triển pin Drew Baglino và Phó giám đốc phụ trách chính sách Rohan Patel, cũng thông báo nghỉ việc.

2024-01-18T070916Z-15974654-RC-6306-6221-1713231252.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=spPkM8J3u0srPRQDT-46uQ

Xe Model Y của Tesla tại nhà máy ở Đức. Ảnh: Reuters

Gần nhất, Musk công bố cắt giảm nhân sự là năm 2022. Khi đó, ông cho biết trước các lãnh đạo công ty rằng mình "có cảm giác rất tệ" về nền kinh tế. Dù vậy, các báo cáo tài chính sau này của Tesla cho thấy nhân sự hãng vẫn tăng 40.000 người sau một năm.

Scott Acheychek, CEO Rex Shares quản lý nhiều quỹ đầu tư liên quan đến cổ phiếu Tesla, đánh giá việc sa thải là động thái chiến lược. Tuy nhiên, Michael Ashley Schulman, Giám đốc đầu tư Running Point Capital Advisors, cho rằng việc các lãnh đạo cấp cao từ chức là tín hiệu tăng trưởng của hãng xe điện đang gặp khó. Chưa đầy một năm trước, Giám đốc Tài chính của hãng là Zach Kirkhorn cũng rời công ty.

Cổ phiếu hãng xe của tỷ phú Elon Musk giảm 5,6% trong phiên 15/4. Các hãng khác, như Rivian Automotive hay Lucid Group cũng đi xuống.

Tesla gần đây đối mặt với hàng loạt vấn đề, như doanh số bán xe giảm, cổ phiếu lao dốc và thị phần tại Mỹ bị thu hẹp. Doanh số xe điện quý I giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên từ dịch Covid-19, lượng xe bán ra của hãng giảm sâu.

Cổ phiếu hãng này cũng mất giá 33% từ đầu năm, trong khi các hãng xe truyền thống như Toyota Motor và General Motors tăng 45% và 20%. Reuters hồi đầu tháng cũng đưa tin Tesla từ bỏ kế hoạch làm xe điện giá rẻ.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022