Từ đêm 15/4, Dubai hứng lượng mưa 254 mm, tương đương mức trung bình trong hai năm. Đây là trận mưa lớn nhất trong 75 năm của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đến nay, nhiều khu vực tại Dubai vẫn chìm trong biển nước khiến việc thống kê thiệt hại tài sản mà bảo hiểm phải bồi thường gặp khó khăn. Nguồn tin của chuyên trang Insurance Insider ước tính sơ bộ các công ty bảo hiểm có thể phải đền bù vài trăm triệu USD, thậm chí đến một tỷ USD.

Nói trên The National (UAE), Anthony Cerchiai, Trưởng bộ phận bảo hiểm chung tại Nexus Insurance cũng cho rằng còn quá sớm để biết tổng giá trị bồi thường, nhưng có thể đến hàng tỷ dirham (một tỷ dirham tương đương 270 triệu USD). Tại Nexus, các cuộc gọi đến tăng gấp 10 lần từ thứ Ba (16/4).

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, khoản bồi thường nhiều nhất dự kiến dành cho các khách hàng bất động sản thương mại, do Dubai tập trung nhiều khách sạn hạng sang, trung tâm mua sắm và giải trí xa hoa.

Ngoài ra, có khả năng giới bảo hiểm còn tiếp nhận yêu cầu bồi thường gián đoạn kinh doanh (Business Interruption Claim). Các tổn thất do Sân bay quốc tế Dubai - một trong những cảng hàng không bận rộn nhất thế giới, vẫn chưa được đo đếm. Sân bay này dự kiến hoạt động lại ngày hôm nay.

2024-04-17T145525Z-1334489021-7411-1819-1713518451.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IJl1Fa9Xc4LmLyx4b7XGkw

Ô tô mắc kẹt trong nước lụt do mưa lớn ở Dubai ngày 17/4. Ảnh: Reuters

Tại Dubai, 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất là Orient Insurance, Abu Dhabi National Insurance Company và Sukoon. Mỗi đơn vị đang nắm giữ tổng giá trị hợp đồng bảo hiểm đã bán trên một tỷ USD. Ba doanh nghiệp này và ngành bảo hiểm phi nhân thọ Dubai có khả năng sẽ phải trực tiếp bồi thường các tổn thất về ôtô, hiện chưa có thống kê.

Trong khi đó, các yêu cầu bồi thường khác sẽ được chia sẻ với các bên liên quan thứ ba, như công ty tái bảo hiểm. Theo Insurance Insider, hầu hết các công ty tại quốc gia Trung Đông này đều mua tái bảo hiểm từ các nhà cung cấp đến từ Mỹ và châu Âu.

Tái bảo hiểm là quá trình một công ty bảo hiểm chuyển một phần trách nhiệm chi trả của mình cho bên thứ ba. Bằng cách này, họ có thể giảm bớt rủi ro, giúp cải thiện quản lý vốn và đảm bảo ổn định tài chính.

Ngoài chi phí bồi thường cho bất động sản thương mại, gián đoạn kinh doanh và phương tiện giao thông, chi phí bồi thường hư hỏng nhà ở lại không lớn. Nguyên nhân bởi chưa đến 15% cư dân UAE có bảo hiểm nhà cửa.

Andrea McNulty, Trưởng phòng phát triển sản phẩm tại trang so sánh tài chính Yallacompare, đánh giá đây là tỷ lệ "thấp đến đáng kinh ngạc". "Tỷ lệ mua bảo hiểm nhà cửa rất thấp và chỉ tăng khi có mưa lớn hoặc hỏa hoạn", bà nói.

Ollie Waterman, Trưởng bộ phận tổn thất lớn và phức tạp của Công ty dịch vụ bồi thường và quản lý rủi ro Crawford (Mỹ), cho biết người dân Dubai được chính quyền cảnh báo kỹ lưỡng về các biện pháp phòng ngừa nhưng thiệt hại với thành phố là đáng kể.

Hoạt động dọn dẹp quy mô lớn hiện đang được tiến hành trên khắp thành phố. Một số con đường vẫn ngập, nhiều ôtô và nhà cửa chìm trong nước. Hồi năm 2007, UAE từng thiệt hại hơn 4,2 tỷ USD khi cơn bão Gonu quét qua.

Trong cuộc họp vừa diễn ra, Thái tử kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum chỉ đạo chính phủ đưa ra kế hoạch toàn diện nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó với các điều kiện thời tiết, thiên bai bất ngờ thời gian tới.

Phiên An (tổng hợp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022