Gong, điều hành một công ty tài chính, nảy sinh ý tưởng sở hữu nơi ở riêng trong đại dịch Covid-19 năm 2020. Cô cùng chồng, con trai ở trong căn nhà rộng 130 m2 với bố mẹ chồng và thường cảm thấy ngột ngạt khi phải đảm nhiệm quá nhiều vai trò khác nhau.

Cô quyết định tìm ra nơi "đi trốn" cho mình bằng cách mua căn hộ 25 m2 vào năm 2021. "Ngày nhận chìa khóa, tôi ngồi trên ghế trong căn hộ, gọi đồ ăn giao đến và nhìn ra cửa sổ cảm thấy thật hạnh phúc", Gong nói.

Dù diện tích nhỏ, căn hộ được trang bị đủ phòng ngủ, bếp, phòng tắm và chỗ để đồ khiến cô hài lòng. Sau đó, cô chi thêm 28.000 USD cải tạo.

Nội thất được trang trí với tông màu nâu ấm áp. Không gian được chia nhỏ để làm việc, đọc sách, giải trí. Gong cũng thích tập yoga và uống trà với bạn bè trong căn hộ. "Đây là nhà của riêng tôi. Ở đây, tôi có thể là chính mình" cô nói.

a-7218-1713841476.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7Lh6rA5OFc8ArZGj7JT3Pg

Gong đọc sách trong căn hộ của riêng mình. Ảnh: Weibo

Việc dành một hoặc hai ngày mỗi tuần để thoát khỏi công việc bận rộn và chăm lo gia đình nay là thói quen của Gong, tốt cho sức khỏe tinh thần. "Trong hôn nhân, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể tận hưởng sự tự do", cô nói.

Quyết định của Gong được gia đình ủng hộ. Chồng và con trai cô không có chìa khóa nên chỉ được đến khi Gong mời.

Cô cho biết thời gian ở một mình giúp cô có thêm năng lượng cho gia đình và công việc. "Tôi rất thích cuộc sống hiện tại vì tôi hạnh phúc và có thể mang lại lợi ích cho người khác", cô nói.

Được truyền cảm hứng, một người bạn của Gong sắp kết hôn cũng bắt đầu nghĩ đến việc mua một căn hộ cho mình. Nhiều người dùng mạng xã hội ủng hộ cách làm của cô.

Phụ nữ Trung Quốc hiện đại đang đối mặt với nhiều áp lực như thay đổi môi trường kinh tế xã hội, bất ổn tài chính và các vấn đề sức khỏe. Những căng thẳng này khiến tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm mạnh ở Trung Quốc.

Tháng 10/2021, một cuộc khảo sát chính thức cho thấy 44% số người từ 18-26 tuổi không muốn kết hôn là phụ nữ. 19% nam giới có ý định tương tự.

Tháng 9/2022, Cục thống kê quốc gia công bố dữ liệu cho thấy số trẻ em chào đời năm 2021 giảm 11,5% so với năm 2020.

Cuộc điều tra dân số quốc gia lần thứ 7 cho thấy tỷ lệ sinh năm 2020 là 1,3 trẻ em trên một phụ nữ, dưới mức thay thế 2,1 cần thiết cho một dân số ổn định.

Nhật Minh (TheoToutiao)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022