Nạn nhân là P.T.H.Q (sinh năm 1995, quê Cà Mau). Trước đó, Chị Q. đến khám ung bướu tại bệnh viện ĐHYD Shing Mark, Biên Hòa với triệu chứng đau sưng vùng cổ họng, nghi ngờ bệnh lý tuyến giáp.

Tuy nhiên, sau khi siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện dị vật hình xương cá dài 14x2mm đã xuyên qua thành thực quản cổ, nằm sát động mạch cảnh chung - một vị trí cực kỳ nguy hiểm.

di-vat-xuong-ca-5911109442079236-1948-1724938970221-1724938972422693672036.jpg

Hình ảnh chiếc xương cá xuyên qua thành thực quản cổ

Xác định đây là trường hợp khó, vì vậy các bác sĩ nội soi đã hội chẩn cùng bác sĩ ngoại lồng ngực, bác sĩ ngoại tổng quát, bác sĩ gây mê quyết định thực hiện nội soi tại phòng mổ để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Kết quả, xương cá dài 1,5cm đã được gắp ra thành công. Sau khi nội soi, Chị Q. cảm thấy dễ chịu hơn và tiếp tục theo dõi tại khoa Ngoại.

BS CKI Bùi Lương Tài - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng bệnh viện ĐHYD Shing Mark khuyến cáo:

- Khi bị hóc xương cá, tuyệt đối không cố gắng nuốt hoặc dùng tay móc dị vật, vì có thể khiến xương đâm sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng.

- Nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử lý kịp thời.

- Việc phát hiện và xử lý sớm dị vật hóc trong đường tiêu hóa sẽ giúp giảm thiểu biến chứng nguy hiểm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022