Dưới đây là 4 điều mà cha mẹ cần kiên quyết từ chối, bởi nếu nuông chiều quá mức, chính điều đó có thể khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn.

1. Cho con tiền vô tội vạ

Trong xã hội hiện nay, trẻ dễ bị cám dỗ bởi vật chất và xu hướng tiêu dùng. Nhiều em thấy bạn bè có gì cũng muốn sở hữu bằng được, rồi liên tục đòi cha mẹ mua sắm. Nếu cha mẹ luôn đáp ứng, con sẽ hình thành thói quen tiêu xài hoang phí và không biết trân trọng đồng tiền.

Để khắc phục, cha mẹ nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cho con tiền tiêu vặt hàng tháng phù hợp với độ tuổi. Khi con muốn có thêm, hãy khuyến khích con kiếm bằng cách làm việc nhà hoặc đạt thành tích học tập. Khi hiểu rằng tiền đến từ nỗ lực, trẻ sẽ học được cách trân trọng và tiết kiệm.

1-1349.jpg Trong xã hội hiện nay, trẻ dễ bị cám dỗ bởi vật chất và xu hướng tiêu dùng.

2. Giúp đỡ con vô điều kiện

Thương con là bản năng, nhưng làm mọi thứ thay con sẽ khiến trẻ mất khả năng tự lập. Từ việc giải bài tập khó đến xử lý mâu thuẫn với bạn bè, nếu cha mẹ luôn can thiệp, con sẽ không học được cách giải quyết vấn đề.

Khi con gặp khó khăn, cha mẹ nên hướng dẫn thay vì làm hộ. Hãy để con tự suy nghĩ và thử tìm cách giải quyết. Ví dụ, khi con xích mích với bạn học, cha mẹ nên khuyến khích con tự nói chuyện và hòa giải thay vì can thiệp quá sâu.

3. Bênh con vô nguyên tắc

Nhiều cha mẹ có thói quen luôn cho rằng con mình đúng trong mọi tình huống. Khi con đánh nhau, họ đổ lỗi cho người khác; khi học kém, lại trách giáo viên. Cách dạy này khiến trẻ khó phân biệt đúng sai, dễ trở nên ích kỷ và thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cha mẹ nên dạy con nhận lỗi và chịu trách nhiệm. Nếu con làm sai, hãy để con tự xin lỗi hoặc bồi thường bằng tiền tiêu vặt. Khi hiểu rằng mỗi hành động đều có hậu quả, trẻ sẽ học được cách sống có nguyên tắc hơn.

2-1349.png Nhiều cha mẹ có thói quen luôn cho rằng con mình đúng trong mọi tình huống.

4. Quá mức quan tâm và nuông chiều

Nhiều gia đình chỉ có một con và vô tình đặt con làm “trung tâm vũ trụ”. Tuy nhiên, yêu thương quá mức dễ khiến trẻ ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

Cha mẹ nên tạo cơ hội cho con tự lập và chịu trách nhiệm với bản thân. Hãy để trẻ tự làm những việc vừa sức như mặc quần áo, dọn phòng, sắp xếp bàn học. Đồng thời, nên khuyến khích con tham gia các cuộc thảo luận gia đình để con cảm thấy mình có tiếng nói và học được cách quan tâm đến người khác.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022