Người trẻ đôi khi chưa hiểu hết những thử thách và va vấp trong cuộc sống, nhưng cha mẹ thường có cái nhìn sâu sắc và tầm nhìn dài hạn. Vì vậy, cha mẹ khôn ngoan luôn nhắc nhở con: có những người dù tình cảm nồng nàn đến đâu cũng không nên kết hôn, bởi hôn nhân là quyết định cả đời, không chỉ là chuyện cảm xúc.
Con trai không nên cưới hai kiểu phụ nữ
1. Phụ nữ thiếu rõ ràng Một người phụ nữ không minh bạch, không biết đâu là ranh giới, không phân biệt đúng sai sẽ khiến cuộc sống chung rối ren và căng thẳng. Cô ấy thường chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân, thiếu trách nhiệm và không để ý đến người khác. Kết hôn với người như vậy, bạn khó có thể đồng hành hay chia sẻ, mối quan hệ nhanh chóng trở nên tẻ nhạt, lạnh lùng, thậm chí là gánh nặng.
2. Phụ nữ vô quy tắc Trong hôn nhân, quy tắc chính là sự tôn trọng lẫn nhau và giữ giới hạn hành vi. Người phụ nữ thiếu nguyên tắc dễ sa vào các mối quan hệ ngoài luồng hoặc hành xử thiếu suy nghĩ, gây tổn thương cho đối phương. Chỉ những người biết chừng mực mới giữ được hạnh phúc lâu dài; còn người tùy tiện, dù hấp dẫn đến đâu, cũng dễ khiến gia đình rạn nứt.
Một người phụ nữ không minh bạch, không biết đâu là ranh giới, không phân biệt đúng sai sẽ khiến cuộc sống chung rối ren và căng thẳng. Con gái không nên kết hôn với ba kiểu đàn ông
1. Đàn ông thiếu trách nhiệm Trách nhiệm là nền tảng của hôn nhân. Một người đàn ông không dám gánh vác, gặp khó khăn thì trốn tránh, khi sai lại đổ lỗi cho người khác, không xứng đáng để dựa vào. Cha mẹ có tầm nhìn sẽ không để con gái phải sống bên cạnh một người chỉ biết than vãn và lẩn tránh. Ngược lại, một người đàn ông có trách nhiệm sẵn sàng đứng ra bảo vệ gia đình, dù khó khăn cũng không bỏ cuộc.
2. Đàn ông vô giới hạn Người đàn ông không có giới hạn trong lời nói, hành vi hay suy nghĩ dễ vượt qua ranh giới đạo đức, có thể thô lỗ, nóng nảy, thậm chí bạo lực. Cha mẹ yêu thương con gái luôn mong con được bình yên, nên dù có phản đối, họ vẫn sẽ cảnh báo, vì biết rằng tình yêu thôi chưa đủ; sống với người thiếu chừng mực sẽ hủy hoại hạnh phúc.
Người đàn ông không có giới hạn trong lời nói, hành vi hay suy nghĩ dễ vượt qua ranh giới đạo đức, có thể thô lỗ, nóng nảy, thậm chí bạo lực. 3. Đàn ông thiếu chí tiến thủ Người đàn ông không có khát vọng, không nỗ lực phấn đấu sẽ khiến gia đình trì trệ. Anh ta có thể không nghèo vật chất nhưng nghèo tinh thần, không muốn vươn lên và không dám thay đổi. Cha mẹ khuyên con gái không phải vì xem thường người nghèo, mà là vì sợ những người không chịu cố gắng. Bởi nghèo có thể thay đổi, nhưng lười biếng, buông xuôi thì khó mà cứu vãn.




































