1. Người có tấm lòng nhân hậu, hay giúp đỡ người khác
Người xưa dạy: “Cho đi là còn mãi”. Những người sống thiện lành, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác thường tạo ra phúc đức cho chính mình và cho cả gia đình. Họ không tính toán hơn thua, cũng chẳng mưu cầu lợi ích trước mắt, nhưng chính sự tử tế đó lại khiến họ được mọi người yêu quý, quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc.
Theo phong thủy, người nhân hậu thường có trường năng lượng sáng, đi đến đâu cũng mang lại cảm giác dễ chịu, may mắn. Vậy nên, càng lớn tuổi, họ càng thu hút tài lộc, vận may tự tìm đến, đời sống sung túc, con cháu đủ đầy.

2. Người giữ được tinh thần lạc quan, gặp khó không nản
Cuộc đời ai cũng có lúc thăng trầm, nhưng có người gục ngã, có người lại coi khó khăn là cơ hội. Người giữ được tinh thần lạc quan chính là kiểu “phúc lớn – mệnh lớn” bởi họ luôn nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong đêm tối.
Dân gian quan niệm rằng người vui vẻ thường có vía tốt, dễ hút vượng khí và đẩy lùi xui rủi. Trong làm ăn, người lạc quan thường gặp may mắn bất ngờ, dễ xoay chuyển tình thế, biến hung thành cát. Chính vì vậy, vận mệnh của họ hiếm khi tăm tối lâu dài, mà càng về sau càng rực rỡ.
3. Người có chí tiến thủ, ham học hỏi
Khác với những người dễ hài lòng, người có chí tiến thủ luôn không ngừng học hỏi và phấn đấu. Họ là kiểu người “tay trắng dựng cơ đồ”, từng bước xây dựng sự nghiệp vững chắc nhờ sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ.
Theo quan niệm tử vi, người càng siêng năng thì càng dễ được sao tốt chiếu mệnh. Họ không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn xây dựng uy tín, danh vọng. Đời của họ giống như một đường thẳng đi lên: càng lớn tuổi càng ổn định, tài sản càng dư dả, con cháu được hưởng phúc ấm lâu dài.
4. Người giữ chữ Hiếu, kính trên nhường dưới

Người biết hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng tổ tiên và sống nghĩa tình với người thân thường được trời đất ưu ái. Tổ tiên phù hộ cho họ đi đâu cũng được che chở, gặp dữ hóa lành, làm ăn dễ thành công.
Đặc biệt, người có hiếu còn tích phúc cho con cháu đời sau. Dân gian có câu: “Một người làm phúc, trăm đời hưởng phúc”, chính là chỉ những người biết sống hiếu thảo, đạo nghĩa. Cuộc đời họ thường ít sóng gió lớn, càng về sau càng giàu có, hạnh phúc viên mãn.
Người mang phúc lớn – mệnh lớn không phải ngẫu nhiên mà thành. Đó là kết quả của lối sống thiện lành, hiếu thuận và ý chí mạnh mẽ. 4 kiểu người kể trên chính là minh chứng rằng: càng sống tốt, càng tích đức, thì cuộc đời càng dễ rẽ sang trang vàng – giàu sang phú quý tự tìm đến, hậu vận thảnh thơi, phúc đức truyền đời.