Thị trưởng Tsukuba Tatsuo Igarashi ngày 26/8 cho hay số tiền thưởng hết nhiệm kỳ sẽ được quyết định bằng cách để người dân bỏ phiếu trực tuyến. Khoảng 130.000 cư dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ căn cước My Number gắn chip đủ điều kiện tham gia. Họ sẽ bỏ phiếu thông qua ứng dụng điện thoại thông minh.

Người dân sẽ đánh giá hiệu suất làm việc của thị trưởng theo thang điểm từ 0 tới 100 với mỗi mức tăng là 10 điểm. Tiền thưởng là số điểm trung bình nhân với mức lương tháng của thị trưởng.

Theo luật, tiền thưởng hết nhiệm kỳ không thể bằng 0 nên khoản tiền này sẽ dao động từ mức tối thiểu là 22 yen (0,15 USD) lên mức tối đa 20.394.000 yen (hơn 141.000 USD).

9309db9f289e29dc308a659279dc3c-3130-8870-1724814171.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Vm5WvfJTX2fOc_d9ErPp-w

Thị trưởng Igarashi trong văn phòng ở Tsukuba ngày 26/8. Ảnh: Asahi

Thành phố sẽ đề xuất nghị quyết bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc họp hội đồng vào tháng 9. Nếu được thông qua, cuộc bỏ phiếu sẽ tiến hành trong thời gian 1-11/11. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản tiền thưởng nhiệm kỳ của một thị trưởng được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

"Tôi muốn tạo cơ hội cho thanh niên ngẫm nghĩ về chính trị và bày tỏ quan điểm trước khi họ đủ tuổi đi bỏ phiếu", ông Igarashi nói.

Từ khi ông nhậm chức, thành phố đã đưa ra hình thức bỏ phiếu trực tuyến thông qua thẻ My Number để đánh giá các đề xuất kinh tế và thử nghiệm hệ thống này để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử trong tương lai.

"Tôi hy vọng cuộc bỏ phiếu lần này sẽ làm tăng hứng thú với thẻ My Number và thu hút nhiều người đăng ký làm thẻ hơn", thị trưởng Tsukuba bày tỏ.

Igarashi, 46 tuổi, dự kiến vận động tranh cử thị trưởng nhiệm kỳ ba vào 27/10. Đối thủ của ông là Koji Hoshida, 50 tuổi, thành viên hội đồng tỉnh thuộc đảng Dân chủ Tự do. Tiền thưởng nhiệm kỳ được trả cho thị trưởng sau khi hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm bất kể họ có tái đắc cử hay không.

Igarashi từng cam kết "nhận mức tiền thưởng bằng 0" khi mới đắc cử nhiệm kỳ đầu. 4 năm trước, ông đã giảm khoản tiền thưởng nhiệm kỳ từ 20 triệu yen xuống 22 yen.

Quyết định này được nhiều người ủng hộ vì cho rằng ông đã giữ đúng cam kết trong chiến dịch tranh cử, nhưng một số người khác e ngại động thái này tạo ra tiền lệ, làm nản lòng những ứng viên tương lai muốn tranh cử thị trưởng.

Việc thị trưởng từ chối nhận tiền thưởng nhiệm kỳ đang trở thành xu hướng ở Nhật Bản. Tháng 7 năm ngoái, thành phố Maizuru, tỉnh Kyoto, thông qua quyết định bỏ khoản tiền thưởng nhiệm kỳ của Thị trưởng Akitsu Kamoda.

Yasuhiro Nakane, thị trưởng Okazaki, tỉnh Aichi, ngày 9/8 cũng tuyên bố không nhận khoản tiền thưởng nhiệm kỳ 27 triệu yen, như đã cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Hồng Hạnh (Theo Asahi)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022