Sau khi đội nhà chiến thắng 2-1 trước Australia tại Qatar ngày 3/11, hàng nghìn người Argentina mặc áo đội tuyển, mang cờ xuống đường chúc mừng đội tuyển của siêu sao Lionel Messi.

"Có Messi ở đó, không thể có sai lầm", Lucila Bustamente, người mặc áo đấu Argentina ăn mừng trên đường phố Bunenos Aires, nói.

32YG3H7-preview-7104-1670110895.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g27g5Dj2nJXQGPRIFoykfQ

CĐV Argentina xem truyền hình trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Australia tại quảng trường Francisco Seeber ở Buenos Aires ngày 3/12. Ảnh: AFP

Messi, người chơi trận thứ 1.000 trong sự nghiệp vào 3/11, đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội Australia, đóng vai trò quan trọng giúp Argentina lọt vào tứ kết. "Chúng ta phải đoàn kết, chúng ta đã tiến thêm một bước và bây giờ, sẽ là bước tiếp theo khó khăn hơn", đội trưởng 35 tuổi đang tham dự kỳ World Cup thứ năm, nói.

Người hâm mộ Argentina, trong đó có những người đã hoãn mua nhà để đến Qatar xem Messi thi đấu, hy vọng đội tuyển sẽ giành được chức vô địch World Cup lần thứ ba. Argentina giành chức vô địch thế giới đầu tiên trên sân nhà năm 1978 và lần thứ hai ở Mexico năm 1986.

"Tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Thật khó giải thích cảm giác lúc này, được xem cùng những người hâm mộ bóng đá càng khiến tôi phấn khích hơn", Fabian Riveros, 51 tuổi, nói sau khi xem trận đấu tại quảng trường ở thủ đô cùng 45.000 người.

Argentina sẽ đối đầu đội tuyển Hà Lan ở vòng tứ kết vào 9/12.

32YG3HG-preview-5207-1670110895.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZYqPoVLxKGvPAQhlboX-RQ

CĐV Argentina ăn mừng bên hình nộm Messi tại quảng trường Francisco Seeber ở Buenos Aires ngày 3/12. Ảnh: AFP

Hồng Hạnh (Theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022