• Ngô Mạnh Đạt - Bạn diễn tri kỷ của Châu Tinh Trì qua đời vì bệnh ung thư gan

Showbiz Hoa ngữ vừa trải qua ngày buồn khi thông tin về nghệ sĩNgô Mạnh Đạtqua đời, hưởng thọ 68 tuổi. Từng là bạn diễn ăn ý với tài tử Châu Tinh Trì, liên tục xuất hiện trong rất nhiều dự án điện ảnh gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ 8X - 9X, sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt khiến rất nhiều người tiếc nuối.

Lật lại cuộc đời và sự nghiệp của tài tử quá cố, người hâm mộ không khỏi xót xa. Tuổi trẻ hào hoa phong lưu, vậy nhưng về già Ngô Mạnh Đạt lại khổ sở, vất vả với nhiều mối lo toan.

photo-1-16144441728941555617023.jpeg

Nổi tiếng chỉ sau 1 đêm, luôn có gái xinh chờ cửa khách sạn, ăn chơi trác táng đến mức tán gia bại sản

Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1953 tại Hạ Môn, sau đó gia đình chuyển tới Hong Kong năm ông lên 7 tuổi. Thời điểm đó, cuộc sống gia đình cực kỳ nghèo khổ, gia đình bảy người sống trong một ngôi nhà rộng khoảng 20m vuông. Ngô Mạnh Đạt là con trai cả, thường xuyên chịu cảnh ngủ dưới đất.

Cha của Ngô Mạnh Đạt từng hy vọng ông sẽ kế thừa công việc kinh doanh nhỏ của gia đình, tuy nhiên ông lại thể hiện mình muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Ông nói dối bố đi học tiếng Anh buổi tối nhưng thực chất là để lén tham gia khoa đào tạo diễn xuất của đài TVB. Vậy nhưng, sự việc vỡ lở khi trong một lần ăn cơm, bố của nam diễn viên nhìn thấy con trai mình trên màn ảnh. Dù vô cùng tức giận song ông vẫn để con trai học nốt khoá diễn xuất.

photo-1-1614444174912455202943.jpeg

Hình ảnh của Ngô Mạnh Đạt thời còn trẻ

Sau khi tốt nghiệp, Ngô Mạnh Đạt nhận lời tham gia rất nhiều phim nhưng chỉ đóng vai phụ. Năm 1979, nhờ vai diễn trong Truyền Thuyết Sở Lưu Hương, Ngô Mạnh Đạt nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhắc lại thời gian này, Ngô Mạnh Đạt cho biết mình không khác gì Châu Nhuận Phát, luôn được săn đón, chụp ảnh khắp mọi nơi. Thậm chí, tài tử họ Ngô còn chia sẻ: "Mỗi lần mở cửa khách sạn, luôn có một cô gái đang đợi tôi". Ở tuổi 26, lần đầu tiên Ngô Mạnh Đạt được nếm trải sự nổi tiếng.

photo-2-16144441759341952400852.jpeg

Kể từ đó, Ngô Mạnh Đạt trượt dài trên con đường danh vọng. Nổi tiếng quá nhanh, tiền kiếm quá nhiều, lại bị bạn xấu rủ rê, trong những năm tháng ở Đài Loan, Ngô Mạnh Đạt ngày ngày ngụp lặn trong các sới bạc, tiêu tiền như nước. Nhiều năm sau, Ngô Mạnh Đạt cho rằng đây là khoảng thời gian đen tối của mình. Ông tự nghĩ mình là nhân vật A Phi trong A Phi Chính Truyện, đắm chìm với suy nghĩ có thể uống rượu bất cứ đâu, chỉ cần mở miệng là có hàng dài người xếp hàng kính nể mình: "Ngày còn trẻ, tôi đây một tay cầm bát canh, một tay cầm chai rượu".

Thua bạc, Ngô Mạnh Đạt vay tiền khắp mọi nơi. Thắng bạc, ông lại chìm đắm trong men tửu. Chỉ sau một năm, Ngô Mạnh Đạt trắng tay, tất cả số tiền ông kiếm được nhờ đóng phim cứ thế "bốc hơi", thậm chí còn nợ tới 300.000 đô la Hong Kong (900 triệu đồng) trong thẻ tín dụng. Liên tục bị nhóm cho vay nặng lãi tìm tới siết nợ, Ngô Mạnh Đạt tuyên bố phá sản. Ông từng tới tìm Châu Nhuận Phát vay tiền, tuy nhiên lại bị từ chối phũ phàng. Trong lúc túng quẫn, tài tử họ Ngô vô cùng giận bạn, vậy nhưng sau này ông mới hiểu rằng Châu Nhuận Phát chỉ muốn giúp ông biết được sai lầm và phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Ông cũng tiết lộ, trong khoảng thời gian khó khăn và mất phương hướng nhất, Ngô Mạnh Đạt từng nghĩ tới việc tự sát.

photo-3-16144441752831890750189.jpg

Đổi vận nhờ Châu Tinh Trì, cuộc sống hôn nhân phức tạp với 3 đời vợ 5 đứa con

Bê bối nối tiếp bê bối, Ngô Mạnh Đạt cố gắng đi đóng phim trở lại nhưng lương ba cọc ba đồng. Mãi tới khi gặp Châu Tinh Trì, được dìu dắt và đóng loạt phim cùng "Tinh Gia", sự nghiệp của Ngô Mạnh Đạt mới chuyển hướng rõ rệt. Bộ phim đầu tiênThần Bàiđã phá kỷ lục phòng vé của Hong Kong khi có tổng doanh thu lên tới 41 triệu đô la Hong Kong - tương đương 121 tỷ đồng.

Sau đó, cặp bài trùng liên tục gây tiếng vang với loạt phim nhưTrường Học Uy Long, Đại Thoại Tây du, Tinh Võ Môn, Đội Bóng Thiếu Lâm,...Ngô Mạnh Đạt dần lấy lại được danh tiếng.

photo-4-16144441749511622331620.jpg
photo-5-1614444175342462109291.jpg

Những thước phim gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ 8X - 9X

Tuy nhiên, đời tư của ông lại gây sốc không kém. Năm 1976, ông kết hôn với người vợ đầu tên Mạch Lợi Lợi và có với nhau một cặp sinh đôi là con gái. Đây cũng là thời kỳ tăm tối khi Ngô Mạnh Đạt nợ nần khắp nơi, vợ ông phải chạy vạy để kiếm tiền trả nợ cho chồng và nuôi hai đứa con thơ. Vậy nhưng, khi sự nghiệp "phất" trở lại, Ngô Mạnh Đạt lại ruồng rẫy, bỏ rơi người vợ tào khang. Cặp đôi ly hôn sau18năm chung sống.

photo-6-16144441749951290177031.jpg

Ngô Mạnh Đạt và người vợ đầu

Nam diễn viên gặp người vợ thứ hai làLô Thiếu Từ giữa lúc cuộc ly hôn với người vợ đầu chưa ngã ngũ. Cả hai nhanh chóng có với nhau1 côcon gái. Vậy nhưng, chỉ sau3 năm, Ngô Mạnh Đạt "tòm tem" với nữ diễn viênHầu Giai Yến khi đóngHoa Điền Hỉ Sự.Cả hai có với nhau1 con gái và 1 con trai.

photo-7-16144441754071420576492.jpg

Tuổi già bệnh tật, còng lưng làm việc kiếm tiền chu cấp vợ con

Cho tới hơi thở cuối cùng, Ngô Mạnh Đạt vẫn cố gắng đi đóng phim, một phần vì nghệ thuật, một phần vì phải gánh trên lưng số tiền trợ cấp khủng.

Truyền thông cho hay, thời điểm ông còn khoẻ mạnh, tài tử họ Ngô phải chu cấp 800.000 đô la Hong Kong cho các bà vợ - tương đương 2,3 tỷ đồng. Sau này, sức khoẻ giảm sút, ông chỉ có thể trợ cấp 600.000 đô la Hong Kong, tức 1,7 tỷ đồng. Vì số tiền quá lớn, ông phải liều mạng đóng phim. Không có "đất diễn" tại Hong Kong, Ngô Mạnh Đạt sang đại lục tìm cơ hội. Nhờ danh tiếng và sự yêu mến của khán giả, ông kiếm được kha khá tiền, đủ sức cầm cự được với mức chi tiêu khổng lồ.

photo-1-1614479090354458311728.jpeg

Tới năm 2014, bệnh tình Ngô Mạnh Đạt bất ngờ trở nặng khi bị suy tim do nhiễm virus, suýt tử vong. May thay ông được cứu sống. Dần bỏ thuốc lá, rượu bia, tình hình sức khoẻ của nam diễn viên khá lên. Vậy nhưng, tới khi tham gia dự ánLưu Lượng Địa Cầu, sức khoẻ của Ngô Mạnh Đạt xuống dốc, mỗi lần quay đều phải thở oxy, thậm chí từng suýt ngất xỉu, ngay cả lúc xuống cầu thang, ông cũng cần phải có người dìu đỡ.

Tới ngày 21/2, trang Apple Daily đưa tin Ngô Mạnh Đạt bất ngờ được đưa vào điều trị ung thư gan tại một bệnh viện ở Hong Kong. Thông tin này khiến netizen sốc nặng. Trên MXH lan truyền hình ảnh nam diễn viên ôm tim quỵ ngã ngay trong lúc đang ghi hình.

Tuy nhiên, dường như sức khoẻ của nam nghệ sĩ ngày một chuyển biến xấu. Chỉ sau khi có thông tin vào viện chưa đầy 1 tuần, Ngô Mạnh Đạt lâm vào tình trạng nguy kịch, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 27/2, kết thúc sự nghiệp còn nhiều dở dang và cuộc sống mưu sinh vất vả.

Nguồn: Sohu, iFeng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022