* Diễn biến trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2022 sẽ được báo Dân trí tường thuật trực tuyến lúc 8h15 Chủ nhật, ngày 2/10. Kính mời quý độc giả đón xem.

Trong trận Chung kết này, 4 thí sinh sẽ cạnh tranh để giành vòng nguyệt quế vinh quang và danh hiệu Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022, đó là: Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Trước trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, có nhiều thông tin thú vị đã được chương trình tiết lộ, kích thích sự tò mò và hứng thú của khán giả.

Thông tin cần biết về 4 nhà leo núi chơi Chung kết Olympia 22

Đường lên đỉnh Olympia đã tổng kết thông tin ngắn gọn về 4 thí sinh giành chiến thắng các cuộc thi Quý 1-2-3-4 để vào chơi trận Chung kết năm. Đó là:

Đặng Lê Nguyên Vũ đang là học sinh lớp 11 của trường THPT Bắc Duyên Hà - tỉnh Thái Bình. Trong cuộc thi Quý 1, Nguyên Vũ được gọi là "ông vua tốc độ" khi 4 lần liên tiếp đều đưa ra đáp án nhanh nhất và chính xác các câu hỏi của phần thi Tăng tốc.

chung-ket-olympia-22-8-1664635311069.jpg

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống - đó chính là điểm nổi trội của Vũ Bùi Đình Trung - trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

chung-ket-olympia-22-7-1664635311053.jpg

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Bùi Anh Đức của trường THPT Chuyên Sơn La được biết đến là một học sinh vượt khó học giỏi. Bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn nhưng Bùi Anh Đức luôn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

chung-ket-olympia-22-6-1664635311039.jpg

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Vũ Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đã chiến thắng đối thủ ở cuộc thi Quý 4 bằng phần thi phụ đầy tính "cân não". 

chung-ket-olympia-22-5-1664635311071.jpg

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

4 điểm cầu truyền hình đều là địa danh, trong đó có một điểm là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt

4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi tỉnh và thành phố tại Việt Nam.

1-1645206566382-1664636768454.jpeg

Lần đầu tiên, chương trình Đường lên đỉnh Olympia tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Hữu Nghị)

Tại Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La và Hà Nội, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã lựa chọn 4 địa danh mang tính biểu tượng của địa phương để đặt cầu truyền hình trực tiếp cổ vũ cho bốn nhà leo núi.

Đó là Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình), Nhà hát lớn Hải Phòng, Quảng trường Tây Bắc (Sơn La) và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Điều đặc biệt là cả 4 địa điểm danh tiếng này đều lần đầu tiên Olympia đưa được cầu truyền hình trực tiếp về trong lịch sử hơn 20 năm phát sóng chương trình.

MC lần đầu tiên dẫn cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia

MC Tuyết Ngân là người lần đầu tiên dẫn dắt cầu truyền hình của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Cô đã có mặt tại điểm cầu Sơn La để tiếp sức cho thí sinh Bùi Anh Đức.

mc-tuyet-ngan-1664637276094.jpg

MC Tuyết Ngân. (Ảnh: VTV)

Chia sẻ với VTV, MC Tuyết Ngân nói: "Mình đã dành thời gian để đọc nhiều điều về Sơn La - nơi mà trước đây mình còn chưa có cơ hội đặt chân đến. Dù thật ra trên sóng, thời lượng của mỗi điểm cầu có thể không dài, chỉ vài phút thôi, nhưng Ngân muốn nó phải là những thông tin đặc sắc nhất, truyền nhiều niềm tin và động lực nhất cho Anh Đức".

Bên cạnh đó, MC Đức Bảo sẽ lên sóng tại điểm cầu Nhà hát lớn Hải Phòng. Trên mạng xã hội, nam MC tiết lộ bị cúm và phải mang theo thuốc trong chuyến công tác này, tuy nhiên anh khẳng định "mặc kệ cúm và trời mưa to, vẫn cứ 100% hết mình nhé".

MC Hoàng Linh sẽ dẫn dắt ở điểm cầu Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Gần đây nhất, năm 2020, Hoàng Linh có mặt tại điểm cầu tại trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Năm 2019, nữ MC dẫn tại điểm cầu trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Trước đó, năm 2018, Hoàng Linh dẫn điểm cầu Quảng Trị.

MC Trần Ngọc có mặt tại điểm cầu Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình). Là gương mặt quen thuộc của Đường lên đỉnh Olympia, MC Trần Ngọc dẫn tại các điểm cầu: trường Chuyên Khoa học Tự nhiên - năm 2021; điểm cầu THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk - năm 2020; điểm cầu trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa - năm 2019; điểm cầu Đà Nẵng - năm 2018...

* Diễn biến trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2022 sẽ được báo Dân trí tường thuật trực tuyến lúc 8h15 Chủ nhật, ngày 2/10. Kính mời quý độc giả đón xem.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022