Hồng Nhung Đỗ là bạn học cùng lớp với loạt ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi của trường Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam) như: Tuấn Hiệp, Thái Thùy Linh, Lưu Thiên Hương, Lương Huy, Trang Nhung... thế nhưng sau 20 năm gắn bó với nghề, chị mới quyết định thực hiện album đầu tay mang tên Trăm nhớ ngàn thương.

Album Trăm nhớ ngàn thương gồm 9 ca khúc như Nghìn trùng xa cách, Giọt mưa thu, Bến xuân, Ngậm ngùi, Tình bơ vơ, Thu sầu… Các ca khúc này đều là sáng tác của các nhạc sĩ lừng danh gồm Lam Phương, Phạm Duy, Đặng Thế Phong, Văn Cao, Nguyễn Hữu Thiết.

photo-5-166389527546967851684.jpg

Ca sĩ Hồng Nhung Đỗ.

Trong buổi ra mắt album mới đây, ca sĩ Hồng Nhung Đỗ tiết lộ, trước đây khi còn là sinh viên của Nhạc viện Hà Nội, chị và ca sĩ Lưu Thiên Hương khá nổi bật vì đều hát nhạc trẻ dù nhà trường không đào tạo dòng nhạc này. Cả hai thường "song kiếm hợp bích" hát ở nhiều sự kiện, tụ điểm âm nhạc.

Sau khi ra trường, Hồng Nhung Đỗ vẫn theo đuổi nhạc trẻ và đi hát khắp nơi để kiếm tiền mưu sinh. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhờ một cơ duyên mà Hồng Nhung đến với nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc trữ tình tiền chiến và chị chợt nhận ra đây mới là dòng nhạc hợp với mình nhất. Từ đó, chị đã ấp ủ thực hiện album đầu tay dưới sự trợ giúp, động viên của những người yêu giọng hát chị.

Được biết, album "Trăm nhớ ngàn thương" của Hồng Nhung Đỗ được phối khí bởi các nhạc sĩ tài năng như Lưu Hà An, Hoàng Trung Đức, Nguyễn Minh Tú, Hoàng Anh Minh. Hồng Nhung cho biết, chị may mắn khi được các nhạc sĩ tên tuổi hỗ trợ trong album đầu tay của mình bởi lẽ, họ khá bận rộn và lại kén ca sĩ để hợp tác.

photo-4-1663895273492388855778.jpg

Hồng Nhung Đỗ và ekip chia sẻ trong buổi gặp gỡ, ra mắt album.

photo-3-1663895270775103230905.jpg
photo-2-16638952679331052955451.jpg

Gia đình, bạn bè đến chúc mừng Hồng Nhung Đỗ.

Tại buổi giới thiệu album đầu tay, Hồng Nhung Đỗ nhận được nhiều câu hỏi từ phía báo giới. Trả lời câu hỏi "có thiếu nhiệt huyết với nghề không khi đi hát tận 20 năm mới ra album lại không màng danh tiếng?", nữ ca sĩ cho biết.

"Với tôi, đam mê khác với tham vọng. Tôi đam mê hát nhưng không tham vọng nổi tiếng. Tôi thích một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, không bị ồn ào vì danh tiếng".

photo-1-16638952648761287363119.jpg

Ca sĩ Hồng Nhung Đỗ và chồng.

Chia sẻ thêm về cuộc sống riêng, nữ ca sĩ cho biết chị đang hạnh phúc bên người chồng kém 12 tuổi làm nghề cắt tóc.

"Mặc dù anh không làm cùng nghề nhưng giúp cho nghề của tôi rất nhiều đó là không gây áp lực, giúp đỡ vợ việc gia đình, biết vợ đi làm không bao giờ gọi điện. Bạn ấy đồng cảm và biết chia sẻ", nữ ca sĩ tâm sự.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022