2025111202871-0-1-1762940435-1-5034-7784-1762940638.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bkCOAO0j68Q1d9zf56VbPg

Khu vực xảy ra vụ việc nằm trong khuôn viên tường đá bên trong cổng Sinmumun - là di tích được bảo vệ nghiêm ngặt theo Luật bảo vệ di sản văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: Yonhaps

Vụ việc được đề cập trong chương trình Sự kiện hiện trường (JTBC) phát sóng ngày 11/11. Theo đó, một người dân địa phương đã chụp lại hình ảnh hai du khách phóng uế khi đến tham quan Cung Gyeongbok vào trưa hôm trước. Trong bức ảnh, một người đàn ông trung niên ngồi xổm trước bức tường đá, tay cầm giấy vệ sinh để đi đại tiện. Bên cạnh ông ta là một phụ nữ cũng đang đi vệ sinh.

Nơi họ thực hiện hành vi này nằm dưới bức tường đá bên trong cổng Sinmumun - cổng phía Bắc của Cung Gyeongbok, được xây dựng năm 1935, vốn là chính cung của triều đại Joseon và được xếp hạng Di tích lịch sử số 117 của Hàn Quốc.

Người cung cấp thông tin cho biết: "Khi đó có hàng chục du khách Trung Quốc đi theo đoàn, trông họ giống như một nhóm khách đang tham quan Cung Gyeongbok và cặp đôi này dường như là thành viên trong đoàn đó". Người này nói thêm rằng cảnh sát tuần tra tại hiện trường đã phát hiện và ngăn chặn hành vi của hai du khách này.

Cảnh sát cho biết chỉ người đàn ông bị lập biên bản và xử phạt 50.000 won (khoảng gần 900.000 đồng) vì hành vi làm ô uế nơi công cộng, theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Khu vực nơi xảy ra sự việc nằm trong khuôn viên tường đá thuộc Cung Gyeongbok, di tích được bảo vệ nghiêm ngặt theo Luật bảo vệ di sản văn hóa Hàn Quốc. Dù không có đơn khiếu nại chính thức nào được gửi lên, giới chuyên gia cho rằng hành vi này là phản cảm, xâm phạm không gian văn hóa và cần được xử lý nghiêm để răn đe.

gyeongbokgung-plus-grand-palai-9243-6101-1762940638.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dslHhN0P_i_q2kLUQHDIJQ

Cung Gyeongbok (Gyeongbokgung) là di tích lịch sử quan trọng bậc nhất của Hàn Quốc, được xem là biểu tượng của triều đại Joseon (Triều Tiên) và là cung điện lớn nhất trong 'Ngũ cung' của hoàng triều.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh, sự cố là lời cảnh báo về việc cần tăng cường giáo dục ý thức văn hóa du lịch và siết chặt quản lý tại các địa điểm di tích, đặc biệt trong bối cảnh lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đang tăng mạnh sau đại dịch.

Vienne (Theo Chosun)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022