Thời gian qua, chuyện tình cảm của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây nhất, vào tối ngày 1/10, những hình ảnh mới nhất của cặp đôi khi đi xem đêm liveshow Trịnh Thăng Bình tại Hà Nội đã được lan truyền khắp các mạng xã hội.

Theo đó, Phương Oanh diện đầm đen sang chảnh khoe nhan sắc. Còn Shark Bình ngồi cạnh với áo thun đen quần tây trắng đơn giản lịch lãm. Cả hai còn hào hứng bắt tay Trịnh Thăng Bình khi anh tiến về hàng ghế khán giả để giao lưu.

b3.jpeg

Thậm chí, trang fanpage của Shark Bình còn bình luận vào những bài đăng đưa hình ảnh của nam doanh nhân và Phương Oanh đi xem show diễn.

b1.jpg

Trước đó, cả hai cũng đã có mặt tại show diễn đầu tiên của Trịnh Thăng Bình nằm trong chuỗi đêm nhạc diễn ra khắp Việt Nam của giọng ca Người Ấy. Thậm chí, trong đêm diễn tại Đà Lạt, Shark Bình còn ngẫu hứng hát một phần của ca khúc Tâm Sự Tuổi 30.  

Sau khi hình ảnh hai người hẹn hò rò rỉ trên mạng xã hội vào tháng 8, diễn viên Phương Oanh đã lên trang cá nhân xác nhận cô và Shark Bình đang hẹn hò. Tuy nhiên sau đó, vợ của Shark Bình khẳng định họ chưa ly hôn. Ngày 29/9 vừa qua vợ chồng Shark Bình tiếp tục hòa giải ở tòa nhưng không thành công. 

b2.jpg

Từ lúc công khai mối quan hệ thân mật với Phương Oanh, Shark Bình luôn lên tiếng đáp trả và bảo vệ cho nữ diễn viên này. 

Trong lùm xùm những ngày vừa qua, nam doanh nhân cho biết cảm thấy có lỗi với các con: "Trong drama này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con tôi (may là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện) và Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này.

Trong đó Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là "tiểu tam, trà xanh, thứ ba" cùng vô số lời lẽ xuyên tạc và nhục mạ khác nhằm xúc phạm uy tín danh dự của một ngôi sao Vbiz, bởi một bộ phận cư dân mạng không hiểu chuyện (hoặc cố tình không muốn hiểu) thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh".

m1.png?width=150Nhạc
Shark Bình và Quỳnh Búp Bê cùng đi xem show Trịnh Thăng Bình

Thu Hà Theo VietNamNet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022