Sự kiện tổ chức tại Nhạc viện TP HCM, đánh dấu cột mốc 10 năm đầu tiên của chương trình. Ở đêm khai mạc 28/8, dàn hòa tấu guitar 40 nghệ sĩ trẻ mở đầu với các tác phẩm mang hơi hướng hiện đại của nhà soạn nhạc đương đại Francis Kleynjans (Pháp) và Jurg Kindle (Thụy Sĩ). Les 4 Points Cardinaux của Kleynjans. Trong khoảng 17 phút, màn diễn như đem lại thế giới khác biệt và đa dạng bản sắc, lúc thâm trầm có phần hướng nội, lúc lại phóng khoáng cởi mở tung tẩy.

Bên cạnh đó, hai tiểu phẩm của Jurg Kindle là KalimbaTechno khai thác những tiết tấu mạnh. Các nghệ sĩ của dàn hòa tấu thể hiện tác phẩm bằng năng lượng trẻ trung.

SIGF-2024-2808-42-1-1-3338-1724926230.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GOjFgRgof01oB0aWb7wC5A

Các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm khai mạc Liên hoan Guitar cổ điển quốc tế Sài Gòn 2024. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục song tấu của nghệ sĩ guitar Kozo Tate và nghệ sĩ mandolin Risa Shimono, đem lại không gian đậm màu sắc Tây Ban Nha, đan xen vệt màu Latin và đặc trưng âm nhạc Italy.

Khán phòng khoảng 400 người xem cùng ồ lên khi nghệ sĩ Risa Shimono xuất hiện trong bộ áo dài vẽ tay tông màu cam sáng của Liên Hương, thể hiện những giai điệu của nhà soạn nhạc Paganini. Tác phẩm vừa nồng nhiệt như điệu tango trong âm nhạc của Piazzolla do cô thể hiện. Risa vốn là á hậu Miss Japan năm 2018, từng cùng hai người bạn trong top 5 năm đó thành lập nhóm trio (tam tấu) gồm violin, mandolin và thanh nhạc.

Đêm diễn khai mạc khép lại với chuyến "rong chơi âm nhạc" qua ba địa danh nổi tiếng của Tây Ban Nha là Sevilla, Granada và Asturias, cũng là tên ba trích đoạn trong Tổ Khúc Espagnola của Isaac Albeniz, do Saigon Guitar Quartet gồm các nghệ sĩ guitar kỳ cựu Nguyễn Trí Đoàn, Nguyễn Thanh Huy, Trần Hoài Phương và Huỳnh Bá Thơ biểu diễn. Sau đó, nghệ sĩ Koza Tate cùng nhóm Saigon Guitar Quartet gửi tặng khán giả khúc mở màn nhạc kịch La Gazza Ladra.

Liên hoan Guitar cổ điển quốc tế Sài Gòn 2024 diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9, với nhiều hoạt động, từ cuộc thi biểu diễn guitar đến workshop và masterclass. Chương trình giới thiệu các nghệ sĩ từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Ba Lan, Albania, Italy, Mỹ, Thái Lan, bên cạnh các nghệ sĩ trong nước. Họ sẽ biểu diễn song tấu guitar và mandolin, hay song tấu guitar và flute.

Những màn trình diễn được mong đợi gồm tiết mục nghệ sĩ Gerard Abiton (Pháp), Benjamin Verdery (Mỹ), An Trần (Việt Nam), nhóm hòa tấu Kuen Cheng High School (Malaysia) và nghệ sĩ Admir Doci - sẽ biểu diễn chiếc đàn guitar 13 dây.

457490654-1025482106253043-523-4837-7355-1724926230.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lGAbAkCB_fV7SHNevmlJBQ

Nghệ sĩ Joe Tollefsen biểu diễn trong ngày thứ hai của liên hoan. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Liên hoan còn tổ chức cuộc thi guitar cổ điển với gần 100 thí sinh từ các nước châu Á, tranh tài trong năm bảng thi solo và hòa tấu, được xếp theo lứa tuổi và theo đối tượng học viên đã có hoặc chưa qua đào tạo chuyên sâu. Theo đại diện ban tổ chức, cuộc thi là một dịp cọ xát, học hỏi và truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trình diễn guitar trẻ.

Nguyệt Sa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022