Tối 3/4, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ mới khám nghiệm xong hiện trường vụ thanh niên treo cổ trong phòng trọ tại phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Khải (18 tuổi, quê Cà Mau).

Khoảng 17h30 cùng ngày, cha của nạn nhân sau khi đi làm về nhà thì thấy cánh cửa phòng trọ khép hờ. Người cha mở cửa vào gọi con trai thì giật mình thấy cảnh tượng kinh hãi, Khải đang đang trong tư thế treo cổ lơ lửng giữa phòng. Quá hoảng sợ, người này tháo chạy ra ngoài tri hô hàng xóm.

photo-0-152281355407216525405.png
Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Cơ quan công an nhanh chóng có mặt bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo những người sống trong dãy trọ, 2 cha con thuê phòng trọ trên được gần 1 năm và đi làm công nhân.

Thời gian gần đây cha nạn tâm sự rằng Khải mới đi khám bệnh và mang bệnh hiểm nghèo. Có thể do bệnh nặng nên thanh niên nghĩ quẩn mới xảy ra sự việc trên.

Đến hơn 20h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Theo Phạm Diện (Soha/Trí Thức Trẻ)

Báo và cập nhật liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022